Đê vỡ giữa mùa khô

Đê vỡ giữa mùa khô
TP - Tại ấp Bình Danh B, xã An Thạnh Nhì (Cù Lao Dung, Sóc Trăng), đoạn đê bao dài hàng chục mét bị vỡ, nước đổ vào ruộng đồng, nhà cửa của người dân.

Địa phương đang khẩn trương hàn khẩu đoạn đê vỡ. Ông Phạm Hồng Văn, Phó chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, cho biết khúc đê bao bị vỡ lần thứ 3, mấy lần trước vỡ không lớn đã được xã khắc phục nhưng thiếu kinh nghiệm nên vỡ cứ lớn ra.

Đê vỡ đi vỡ lại nên nước ngập lâu, làm khoảng 200 ha mía bị thiệt hại. Những ruộng mía mới trồng 2-4 tháng, thiệt hại 30-40 triệu đồng/ha, còn mía sắp thu hoạch thì thiệt hại 140-150 triệu đồng/ha, do giảm chữ đường và khó bán. Xuân Lương

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.