Đề thi Hóa học 'dễ thở' nhất trong ba môn

Đề thi Hóa học 'dễ thở' nhất trong ba môn
TPO - Rời phòng thi tại một số điểm thi ở Hà Nội, nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm vì vừa kết thúc ba môn thi. Nhiều sĩ tử nhận định, đề thi Hóa học “dễ thở” nhất so với hai môn Toán và Vật lý.

> Bài giải đề thi môn Hóa học khối A
> Khó đạt điểm cao môn Toán, Lý
> Thầy, trò cùng than khó

Tại điểm thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm lý thoải mái. Phạm Văn Tuấn (quê Thanh Miện, Hải Dương) cho rằng, đề thi Hóa học năm nay bám sát chương trình học, không có những câu quá khó, đánh đố thí sinh.

Tuấn cho rằng, phần bài tập nhỉnh hơn lý thuyết nhưng không dài, tính toán không quá nhiều nên thí sinh có đủ thời gian hoàn thành bài thi: “Nếu thí sinh khá giỏi, có thể đạt tám, chín điểm”. Tuấn tự tin ba môn thi sẽ đạt khoảng 22 điểm.

Thu Trang (quê Thanh Hóa) thi tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng cho rằng, đề thi Hóa học sáng nay ngắn và không phải tính toán nhiều như môn Vậy lý hôm qua.

Tại các điểm thi của Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Xây Dựng Hà Nội..., nhiều thí sinh cũng nhận định, đề thi Hóa học năm nay không lắt léo, nếu ôn tập đủ chương trình cũng đạt năm, sáu điểm; học sinh khá giỏi dễ dàng "lấy" bảy, tám điểm.

Thầy Nguyễn Tấn Trung  - giáo viên Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi Đại học Vĩnh Viễn – TPHCM nhận xét: So với các năm trước, cách ra đề thi môn Hóa học năm nay không có nhiều thay đổi, vẫn đảm bảo tỉ lệ câu hỏi giữa phần thực hành và lý thuyết.

Tuy nhiên, lượng kiến thức trong đề thi năm nay đều hơn cho cả phần hữu cơ và vô cơ. Phần bài tập và lý thuyết đều đòi hỏi tính vận dụng của thí sinh.

Trong đó, phần bài tập, thí sinh phải xử lý nhiều công thức và số liệu tính toán. Có những câu phải sử dụng tới hai, ba phương trình mới giải được.

Phần lý thuyết hợp lý và khá nhẹ nhàng với những câu hỏi vẫn có tính vận dụng, nhưng không quá phức tạp. Thí sinh chỉ cần hiểu công thức, nắm vững khái niệm là giải quyết nhanh.

Với đề thi này, thí sinh có học lực khá giỏi có thể đạt được 7-8 điểm không mấy khó khăn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG