'Đệ nhất kéo' Đà Nẵng cắt tóc bằng hai thanh kiếm

'Đệ nhất kéo' Đà Nẵng cắt tóc bằng hai thanh kiếm
Mới nhìn qua hai thanh kiếm, nhiều người có cảm giác sợ nhưng nhờ đôi tay khéo léo, anh Hưng ở Đà Nẵng đã tạo những mái tóc khách hàng ưng ý. 
'Đệ nhất kéo' Đà Nẵng cắt tóc bằng hai thanh kiếm ảnh 1

Bỏ ra 4 năm tập luyện không ngừng, giờ anh Hưng đã có thể cắt tóc điêu luyện với 2 thanh kiếm. Ảnh: Nguyễn Đông

Kỷ lục gia Việt Nam, Nguyễn Hoàng Hưng, người từng nổi tiếng khi cắt tóc với 11 cây kéo cho biết ý tưởng cắt tóc bằng kiếm của anh bắt đầu từ một cuộc thi năm 2010, khi chủ đề là cắt tóc bằng những dụng cụ khác thường không phải kéo. Chọn kiếm Nhật để phục vụ cho phần thi của mình, anh Hưng đã phải bỏ ra một tháng luyện tập và cắt với mẫu có mái tóc dài.

  

Sau đó, anh Hưng không ngừng luyện tập để nâng cao kỹ thuật với dụng cụ đặc biệt này. Và anh có thể cắt được những kiểu tóc ngắn, ôm sát với hai cây kiếm. Vừa quay kiếm, vừa cắt tóc. Anh Hưng cũng phát hiện ra kiếm có thể tạo ra được những đường tóc đẹp, mềm mại mà kéo không thể nào tạo ra được.

Kỷ lục gia cho biết cắt tóc bằng kiếm là một kỹ thuật khó và mạo hiểm, do đó nếu bạn thực sự muốn cắt, hãy tập luyện với bộ tóc giả cho thật sự nhuần nhuyễn, sau đó hãy thử với mẫu thật. 

"Ban đầu mình nghĩ cắt tóc bằng kiếm chỉ để trình diễn sân khấu. Nhưng nhiều khách hàng ghé tiệm cũng tò mò, yêu cầu Hưng cắt tóc bằng kiếm và họ đều hài lòng", chủ tiệm salon trên đường Lê Độ chia sẻ.

Anh Hưng cũng đang ấp ủ sẽ lập kỷ lục Guiness bằng việc cắt tóc với hai cây kiếm Nhật này.


Theo Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.