Đề nghị truy tố người cha đánh con gái đến tử vong trong lúc dạy học

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong quá trình dạy học ở nhà, ông Lê Thành Công (trú tại Hà Nội) dùng gậy gỗ, que tre và cán chổi đánh nhiều nhát vào người con gái.
Đề nghị truy tố người cha đánh con gái đến tử vong trong lúc dạy học ảnh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tống đạt kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Lê Thành Công về tội “Cố ý gây thương tích”, với khung hình phạt từ 7-14 năm tù.

Cụ thể, trưa 16/9/2021, ông Lê Thành Công dạy con gái tên A. (6 tuổi, học lớp 1 Trường Tiểu học Xuân Đỉnh) học bài tại nhà. Trong quá trình học, cháu bé không tập trung nên ông Công lấy chiếc đũa ăn cơm, que tre đánh vào tay, chân, mông và lưng con gái.

Khi thấy vợ trong bếp nói về việc cháu A. gần đây không tập trung học, mải xem tivi, ông Công càng bực tức thêm và đi lấy đoạn cán chổi dài 40cm, bắt cháu A nằm úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách đánh 15-20 nhát. Vợ ông Công thấy vậy có can ngăn chồng không đánh con nữa và cho cháu ăn uống.

Chiều cùng ngày, vợ ông Công kiểm tra người thấy cháu A. nóng, biểu hiện sốt nên lấy thuốc hạ sốt cho con uống và cháu bị trớ.

Sau đó, hai vợ chồng ông Công đưa con vào viện khám. Tuy nhiên, trước khi được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung Ương cháu A. tử vong ngoại viện.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, ông Lê Thành Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, ông Lê Thành Công có một tiền án năm 2003, Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà nội xử phạt 15 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.