Đề nghị truy tố đường dây sản xuất thuốc tân dược giả

Đề nghị truy tố đường dây sản xuất thuốc tân dược giả
TP - Ngày 12-1, Công an TPHCM cho biết, đã chuyển kết luận cùng hồ sơ vụ án sang Viện KSND, đề nghị truy tố 14 đối tượng tham gia đường dây sản xuất tân dược giả do Huỳnh Ngọc Quang (28 tuổi quê Quảng Ngãi, hiện đang lẩn trốn) - Giám đốc Cty cổ phần dược phẩm Việt Pháp (V-P), cầm đầu.

Nhóm bị can Huỳnh Văn Tiên, Nguyễn Hữu Dũng, Lê Minh Bình, Hồ Thị Kiều Hoanh, Nguyễn Minh Phụng, Vũ Văn Ngọc, Lê Đình Tuấn, Nguyễn Duy Quốc bị đề nghị truy tố tội “Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh”; Nguyễn Văn Kết, Lê Văn Quang, Hồ Tấn Hoàng, Nguyễn Minh Thành, tội “Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh”; Vũ Quốc Bình, Nguyễn Văn Phụng, tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh”.

Huỳnh Ngọc Quang đặt trụ sở Cty V-P tại địa chỉ 284/57 đường Lý Thường Kiệt, quận 10. Ông Quang điều em ruột, em họ là các ông Huỳnh Văn Tiên, Vũ Văn Ngọc cùng một số nhân viên đến các trung tâm bán sỉ tân dược ở quận 10, quận 11, tìm mua một số thuốc tây do các công ty, xí nghiệp trong nước sản xuất với số lượng lớn, sau đó đưa về, bóc thuốc ra khỏi bao bì, mua bao bì giả mạo những hãng dược phẩm lớn của nước ngoài rồi dập, ép, đóng gói và tung ra thị trường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG