Đề nghị Trung Quốc sớm bỏ lệnh cấm nhập thịt lợn Việt Nam

TP - Ngày 31/5, liên quan việc đàm phán để xuất khẩu chính ngạch thịt lợn sang Trung Quốc, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, trước hết, phía bạn phải dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu thịt lợn từ Việt Nam, do dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) công bố từ năm 2012.

“Phía bạn đã đồng ý tiếp nhận hồ sơ chứng minh kiểm soát dịch bệnh trên đàn lợn của Việt Nam. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán để tiến tới mở cửa thị trường, thịt lợn Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc”, ông Nam nói.

Theo ông Nam, gần đây, ông đã có hai chuyến công tác sang Trung Quốc, để đàm phán, tháo gỡ tiến tới việc dỡ bỏ lệnh cấm trên. Tại các cuộc làm việc, phía bạn đã đồng ý sẽ dỡ bỏ lệnh cấm, nếu Việt Nam chứng minh đã kiểm soát được bệnh LMLM.

Trong buổi làm việc mới đây, Việt Nam đã trao cho phía bạn hồ sơ khẳng định kiểm soát dịch và đề nghị phía bạn sớm hoàn tất thủ tục dỡ bỏ lệnh cấm trên. Phía bạn đã đồng ý và thống nhất giao Cục trưởng Cục Thú y hai bên liên hệ thường xuyên, giải quyết các yêu cầu về thủ tục, kỹ thuật. Việt Nam và Trung Quốc cũng thống nhất hợp tác và sớm triển khai hoạt động kiểm soát dịch bệnh ở các cửa khẩu biên giới.

MỚI - NÓNG