Đề nghị miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng GTVT

TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị QH phê chuẩn việc miễn nhiệm ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ GTVT và ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chiều 24/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Đề nghị miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng GTVT ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm ông Phan Văn Sáu và ông Trương Quang Nghĩa (ảnh Như Ý)

Trước đó, phát biểu khi điều hành nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, do yêu cầu công tác, Bộ Chính trị đã phân công ông Trương Quang Nghĩa tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời phân công ông Phan Văn Sáu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đề nghị miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng GTVT ảnh 2 Ông Phan Văn Sáu được phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ mới được 1,5 năm

Ông Phan Văn Sáu, SN 1959 ở Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII.

Trước khi đảm nhận chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Phan Văn Sáu từng có thời gian dài làm việc ở tỉnh An Giang. Tại đây ông đã từng kinh qua các vị trí quan trọng của tỉnh như: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Đến tháng 10/2015, ông ra Hà Nội đảm giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII và kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV, ông Phan Văn Sáu được Thủ tướng Chính phủ giới thiệu và được QH phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đề nghị miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng GTVT ảnh 3 Ông Trương Quang Nghĩa đảm nhận chức vụ Bộ trưởng GTVT được 1,5 năm thì được phân công làm Bí thư thành ủy Đà Nẵng

Ông Trương Quang Nghĩa, SN 1958, quê Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình công tác ông đã từng đảm nhận các chức vụ như Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII và kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV, ông được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải.

Đến ngày 7/10, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay cho ông Nguyễn Xuân Anh – người đã bị Ban Chấp hành T.Ư kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư, cho thôi Ủy viên Trung ương Đảng.

Sau khi ông Nghĩa vào Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông được ủy quyền lãnh đạo công tác của Bộ GTVT và giải quyết các công việc do Bộ trưởng trực tiếp phụ trách, kể từ ngày 15/10/2017 cho đến khi có quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền về lãnh đạo Bộ GTVT.

Phê chuẩn nhân sự thay thế vị trí Bộ trưởng

Theo chương trình của kỳ họp, chiều mai (25/10), Quốc hội sẽ bỏ phiếu, công bố kết quả và biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu.

Đề nghị miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng GTVT ảnh 4 Kỳ họp thứ 4, QH thực hiện việc phê chuẩn miễn nhiệm Tổng TTCP và Bộ trưởng GTVT theo đề nghị của Thủ tướng

Sau đó, Thủ tướng sẽ có Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ thay thế cho ông Trương Quang Nghĩa và ông Phan Văn Sáu.

Ngày 26/10, QH sẽ bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.