Đề nghị giám định tâm thần bị cáo Hoàng Công Lương

Bị cáo Hoàng Công Lương tại tòa sáng 14/1.
Bị cáo Hoàng Công Lương tại tòa sáng 14/1.
TPO - Theo luật sư, tâm thần là bệnh lý đặc biệt mà người bệnh không thể biết mình khỏe hay yếu nên cần giám định tâm thần với Hoàng Công Lương để đảm bảo lời khai của bị cáo này là chính xác.

Sáng 14/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hòa Bình do thẩm phán Nghiêm Hoài Anh làm chủ tọa bắt đầu xét xử vụ “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình).

Có 7 bị cáo hầu tòa trong đó Bùi Văn Quốc - GĐ Cty xử lý nước Trâm Anh và Hoàng Công Lương - nguyên bác sĩ Đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa Hồi sức tích cực BV Hòa Bình bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người”.

Đề nghị giám định tâm thần bị cáo Hoàng Công Lương ảnh 1

Bị cáo Trương Quý Dương - nguyên GĐ BV Hòa Bình.

Bị cáo Đỗ Anh Tuấn - GĐ Cty dược phẩm Thiên Sơn cùng 4 nhân sự thuộc BV Hòa Bình bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây...” gồm Trương Quý Dương - nguyên GĐ; Hoàng Đình Khiếu - nguyên Phó GĐ kiêm trưởng Khoa Hồi sức tích cực; Trần Văn Thắng - nguyên Trưởng phòng Vật tư và Trần Văn Sơn - nhân viên phòng Vật tư.

Phiên tòa từng dự kiến diễn ra ngày 8/1 nhưng phải hoãn tới 14/1 do bị cáo Hoàng Công Lương, 2 giám định viên, một số nhân chứng, bị hại vắng mặt. Tại phần khai mạc hôm nay, ông Hoàng Công Lương đã xuất hiện trên hàng ghế bị cáo, bên cạnh là 10 luật sư bào chữa cho mình.

Tuy nhiên, chủ tọa cho biết một số bị hại, người liên quan, làm chứng và 2 giám định viên Bộ Công an vẫn vắng mặt nên xin ý kiến. Kiểm sát viên cho rằng đây là phiên triệu tập hợp lệ lần 2 nên đề nghị tòa tiếp tục làm việc.

Đề nghị giám định tâm thần bị cáo Hoàng Công Lương ảnh 2

Bị cáo Trần Văn Sơn.

Đề nghị giám định tâm thần bị cáo Hoàng Công Lương ảnh 3

Bị cáo Bùi Mạnh Quốc.

Luật sư Trần Hồng Phúc đề nghị triệu tập thêm đại diện Bộ Y tế do trong quá trình điều tra bổ sung, bộ này có nhiều văn bản thể hiện quan điểm. Bà Phúc cũng đề nghị kiểm tra sức khỏe của bị cáo Hoàng Công Lương. Một luật sư khác cũng đề nghị tòa án công bố, thông báo cụ thể tình trạng bệnh lý bị cáo Lương.

Luật sư Nguyễn Chiến cho biết ông không đồng ý quan điểm của kiểm sát viên về việc tiếp tục xét xử do đây là vụ án lớn, liên quan sinh mạng nhiều người. Do vậy, ông Chiến đề nghị hoãn phiên tòa, chuẩn bị đầy đủ nhằm đảm bảo tất cả đương sự có mặt ngay từ đầu. Ngoài ra, luật sư Chiến cũng đề nghị tòa hỏi về tình trạng sức khỏe Hoàng Công Lương.

Chủ tọa cho biết tòa án đã xác minh sức khỏe bị cáo Hoàng Công Lương thấy bị cáo này có vào khoa nội thần kinh xương khớp BV Hòa Bình rồi đi khám tại BV Bạch Mai. Ngày 11/1 Lương đã đến tòa cung cấp giấy tờ liên quan sức khỏe và cam đoan sẽ có mặt hôm nay...

Một luật sư Phạm Quang Hưng - bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Tuấn có ý kiến, tâm thần là loại bệnh đặc biệt, người bệnh không thể biết mình khỏe hay yếu nên cần bắt buộc giám định tâm thần của Lương nhằm đảm bảo  các lời khai của bị cáo là chính xác.

Được hỏi, Hoàng Công Lương cho biết không muốn ảnh hưởng tới tòa án, kiểm sát và nhiều người khác nên cam kết có mặt đầy đủ trong phiên sơ thẩm; nếu phiên xử kéo dài, điều kiện sức khỏe bị cáo không tốt bị cáo sẽ xin vắng mặt sao cho không ảnh hưởng. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo sẽ cố gắng hết sức tham gia tuy chưa thể bình thường.

Sau khi hội ý, chủ tọa bác các yêu cầu hoãn phiên tòa, quyết định tiếp tục xét xử.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.