Đề nghị công an điều tra nhân viên xe buýt làm nhục khách

Tài xế xe buýt 34 Đỗ Hữu Long (trái) và phụ xe Nguyễn Chí Thanh (phải) .
Tài xế xe buýt 34 Đỗ Hữu Long (trái) và phụ xe Nguyễn Chí Thanh (phải) .
TPO - Sáng nay, 25-10, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ký công văn đề nghị Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội điều tra việc hai nhân viên xe buýt tuyến 34 hành hung, làm nhục hành khách.

 > Đề nghị tước giấy phép lái xe bắt khách quỳ lạy

Tài xế xe buýt 34 Đỗ Hữu Long (trái) và phụ xe Nguyễn Chí Thanh (phải) .
Tài xế xe buýt 34 Đỗ Hữu Long (trái) và phụ xe Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Thông tin trên được ông Thạch Như Sỹ - Phó thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết khi trao đổi với Tiền Phong chiều nay. 

Theo ông Sỹ, trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội vào cuộc, điều tra vụ hai nhân viên xe buýt (lái xe Đỗ Hữu Long và nhân viên phục vụ Nguyễn Chí Thanh) có hành vi hành hung, làm nhục hành khách trên tuyến buýt số 34 (BKS 30K-1550), diễn ra chiều 22 - 10.

Theo báo cáo của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, nhân viên của Sở đã làm việc với Tổng công ty vận tải Hà Nội, Xí nghiệp xe điện Hà Nội và Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị. Sau khi xác nhận sự việc trên là đúng sự thực, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Xí nghiệp xe Điện Hà Nội đã sa thải hai nhân viên này.

Ông Sỹ cũng cho biết, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị cũng đang xem xét những cam kết về chất lượng phục vụ hành khách của Tổng công ty vận tải Hà Nội với Trung tâm, từ đó có hình thức xử phạt thích hợp.

Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội cũng đã gặp gỡ nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Phúc và nhân chứng là bà Phạm Thị Tâm – Cựu cán bộ Ban Quản lý dự án đường thuỷ của Cục đường sông Việt Nam, nhằm xác minh thông tin sự việc. Kết quả cho thấy, có hành vi đánh, bắt quỳ của hai nhân viên xe buýt đối với anh Phúc.

Từ kết quả đó, sáng nay, 25 - 10, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh đã ký công văn đề nghị Cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội làm rõ vụ việc, truy cứu trách nhiệm hình sự với đối tượng liên quan. Theo ông Sỹ, hai nhân viên xe buýt này có thể sẽ bị truy tố tội làm nhục người khác.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.