Để lại thư tuyệt mệnh, người đàn ông nhảy cầu tự tử

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiến hành tìm kiếm nạn nhân.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiến hành tìm kiếm nạn nhân.
TPO - Sáng 12/11, tại cầu 14, Quốc lộ 14 giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã xảy ra vụ nhảy cầu tự tử. Nạn nhân là ông S.N.T 56 tuổi, ở Buôn Ma Thuột.

Ông Lương Văn Tân, công nhân đang thi công công trình tại cầu 14 cho biết: Khoảng 4h sáng 12/11, ông nghe tiếng động mạnh dưới cầu, nghĩ người dân vứt rác nên không để ý. Một giờ sau, ông đi quanh cầu kiểm tra thì phát hiện một đôi giày nam để trên thành cầu, gần đó có chiếc ôtô không người. 

Nghi có chuyện chẳng lành, ông hô hoán mọi người xung quanh đến mở cửa xe, thấy có lá thư xin lỗi vợ con, do kinh doanh thua lỗ nên nhảy cầu tự tử . Lần theo địa chỉ trên thư, người dân liên lạc với gia đình ông T đồng thời báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Để lại thư tuyệt mệnh, người đàn ông nhảy cầu tự tử ảnh 1

Nơi xảy ra vụ việc nhảy cầu.

Nhận được tin báo, Cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm thi thể nhưng nước sông Sêrêpốk dâng cao, chảy xiết  khiến việc dò tìm gặp khó khăn. 

Theo một số người dân sinh sống cạnh cầu 14, những ngày gần đây ông T thường xuyên qua lại đây, đến sáng nay sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.