Để không ai thấy mình cô độc trên đời

Để không ai thấy mình cô độc trên đời
TP - Chương  trình  truyền  hình  thực  tế  có  tên  gọi “Bữa tối với người lạ” đang được thực hiện và phát sóng trên Mạng xã hội âm nhạc Keeng.vn. Với góc nhìn mới mẻ về giá trị của sự sẻ chia và đưa ra một cách làm từ thiện dung dị mà bất cứ ai cũng có thể làm được.

Chương trình là sự phối hợp của Kênh truyền hình trực tuyến Keengtv với Trung tâm tình nguyện Quốc gia Việt Nam (T.Ư Đoàn) nhằm kết nối những tấm lòng sẻ chia với những người hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước.  

Anh Vũ  Minh Lý, Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia chia sẻ: “Làm từ thiện, bạn không cần phải là người giàu có. Bởi có khi bạn chỉ cần dành ra 50 nghìn đồng để mời một người vô gia cư một bát phở cho bữa tối, thế là bạn đã mang đến cho người đó một chút hạnh phúc, một chút lòng tin vào cuộc sống. Mỗi người góp một chút sẽ tạo ra hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu bữa tối cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, lan tỏa ra khắp cộng đồng một tinh thần sẻ chia, thấu hiểu và gắn kết mọi người lại với nhau”.

Trong từng số “Bữa tối với người lạ”, mỗi một người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được một nhân vật của chương trình mời bữa tối. Nhân vật, nếu muốn, có thể đến ăn tối cùng người kia hoặc không cần ngồi ăn cùng, Keengtv sẽ ghi lại hành trình này và để hai bên trò chuyện với nhau thông qua màn hình điện thoại. Tùy tâm nhân vật muốn mời bữa ăn trị giá bao nhiêu tiền và người được mời bữa tối cũng tùy ý sử dụng số tiền đó cho bữa tối của mình.

Ngay sau lời mời tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn trên Facebook cá nhân, anh Vũ Minh Lý cho biết, đã có nhân vật muốn mời bữa tối cả triệu đồng cho một người già neo đơn, có nhân vật muốn tổ chức hẳn bữa cỗ tối cho những bệnh nhân ở xóm chạy thận, có bạn sinh viên muốn mời bữa tối 100 nghìn cho một em nhỏ đánh giày… Ngày 22/9, đã có 2 bữa ăn ấm cúng được các nhân vật mời bữa tối thực hiện tại Hà Nội. Tất cả những câu chuyện này sẽ được phát sóng lần lượt trên mạng xã hội âm nhạc Keeng.vn. Với thông điệp “Để không có ai thấy mình cô độc trên đời”, chương trình “Bữa tối với người lạ” thật sự là một hành trình kết nối nhân văn sâu sắc.

MỚI - NÓNG