De Gea chói sáng, Tây Ban Nha cầm hòa Đức vào phút chót

De Gea đã có màn trình diễn xuất thần trước Đức.
De Gea đã có màn trình diễn xuất thần trước Đức.
TPO - Màn trình diễn tuyệt vời của thủ môn De Gea cùng bàn thắng muộn của Jose Gaya đã giúp Tây Ban Nha có trận hòa 1-1 khó tin trước Đức.

Rạng sáng nay, Tây Ban Nha làm khách của tuyển Đức ở khuôn khổ bảng A4 Nations League 2020-2021. Với việc Thiago sẵn sàng ra sân chỉ 2 tuần sau trận chung kết Champions League, đội khách có lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, Đức vắng một loạt trụ cột của Bayern Munich, những người vẫn đang trong thời gian nghỉ hè.

Cho dù không có đội hình mạnh nhất, nhưng Đức vẫn thi đấu áp đảo Tây Ban Nha và tạo ra hàng loạt cơ hội. Hàng công với sự hiện diện của Leroy Sane, Timo Werner và Julian Draxler của Đức chơi cực hay, liên tục uy hiếp khung thành của De Gea. 

Tuy vậy, trong một ngày thi đấu xuất thần của De Gea, các cú dứt điểm của đội bóng áo trắng đều bị cản phá. Màn trình diễn của thủ môn M.U góp phần quan trọng giúp Tây Ban Nha lấy lại sự tự tin và có những pha phản đòn khó chịu. Nếu Rodrigo và Ferran Torres sắc bén hơn, đội khách đã có bàn mở tỉ số ngay trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. Đến phút 51, De Gea đã bị Werner đánh bại. Tân binh của Chelsea có pha xử lý mẫu mực, vượt qua cả Ramos và Pau Torres trước khi sút ngược hướng di chuyển khiến De Gea chôn chân chịu thua.

Có bàn dẫn trước, Đức càng chơi càng hay. Đội bóng áo trắng tiếp tục áp đảo và tạo ra những tình huống ăn bàn rõ ràng. Thế nhưng, họ lại bất lực trước sự xuất sắc của De Gea. Theo thống kê, De Gea có đến 7 pha cứu thua ở trận đấu này.

De Gea chói sáng, Tây Ban Nha cầm hòa Đức vào phút chót ảnh 1 Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng ở phút 90+5
Sự vững vàng của De Gea là tiền đề giúp Tây Ban Nha gỡ hòa phút chót. Từ một pha dàn xếp tấn công bài bản bên cánh phải, Rodrigo đánh đầu chuyền bóng cho Gaya đệm bóng cận thành, cân bằng tỉ số 1-1 cho đội khách đúng vào phút 90+5. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Với những gì đã thể hiện, đội bóng của HLV Luis Enrique rõ ràng rất hài lòng khi có được 1 điểm ra về vào phút chót.  Ở trận đấu cùng giờ thuộc bảng A4, Ukraine đã bất ngờ đánh bại Thụy Sĩ với tỉ số 2-1, qua đó tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng.

Đội hình xuất phát:

Đức: Trapp, Kehrer, Gosens, Sule, Rudiger, Gundogan, Kroos, Sane, Draxler, Werner, Can.

Tây Ban Nha: De Gea, Carvajal, Pau Torres, Ramos, Gaya, Ruiz, Busquets, Thiago, Navas, Ferran Torres, Rodrigo.

MỚI - NÓNG