Lại nóng bản quyền hình ảnh tuyển Việt Nam

Thủ quân tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải trong đoạn quảng cáo bị VFF xác định vi phạm bản quyền đội tuyển
Thủ quân tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải trong đoạn quảng cáo bị VFF xác định vi phạm bản quyền đội tuyển
TP - Ngày 3/9, LĐBĐVN (VFF) cho biết sẽ gửi văn bản yêu cầu một công ty kinh doanh trò chơi chấm dứt vi phạm bản quyền hình ảnh đội tuyển Việt Nam. Vụ việc liên quan đến thủ quân Quế Ngọc Hải càng khiến dư luận quan tâm.

Vụ việc phát sinh sau khi hôm 29/8 vừa qua, trung vệ CLB Viettel và cũng là thủ quân đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải đăng một clip quảng cáo cho công ty game nói trên. Đoạn quảng cáo sử dụng một số cảnh quay của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, trong đó có tình huống Quế Ngọc Hải kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn ở chiến thắng 1-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Dù đã xoá logo nhà tài trợ, các cầu thủ chỉ mặc áo cờ đỏ sao vàng nhưng có tính liên hệ rất lớn tới đội tuyển Việt Nam. Ngay chiều qua, LĐBĐVN (VFF) cho biết, bản quyền hình ảnh các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và hình ảnh đội tuyển Việt Nam thuộc quyền sở hữu thương mại của VFF. Các đơn vị kinh doanh sử dụng vào mục đích thương mại phải được VFF chấp thuận. VFF khẳng định công ty game nói trên đã vi phạm quyền sở hữu của VFF.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó TTK VFF Nguyễn Minh Châu cho biết, VFF sẽ gửi văn bản yêu cầu công ty game trên chấm dứt các hành vi vi phạm. Theo ông Nguyễn Minh Châu, các cảnh quay như cầu thủ mặc áo cờ đỏ, sao vàng tập luyện, chuẩn bị thi đấu, cảnh trong phòng thay đồ hay pha bóng của Quế Ngọc Hải kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn…tất cả có tính liên hệ tới đội tuyển Việt Nam. Đây là một hình thức “lách” luật cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp. “Dù trang phục của cầu thủ trong quảng cáo có sự khác biệt (màu đỏ tông khác, xóa logo nhà tài trợ, chỉ còn cờ đỏ sao vàng trên ngực áo…nhưng vẫn có thể hiểu đây là đội tuyển Việt Nam. Báo chí đưa tin phản ánh về đội tuyển, giải đấu là bình thường nhưng công ty khai thác thương mại thì phải xin phép”-ông Nguyễn Minh Châu cho biết.

Theo ông Nguyễn Minh Châu, bản quyền hình ảnh đội tuyển Việt Nam thuộc sở hữu của đối tác nước ngoài. Khi tham dự một số giải quốc tế như U23 châu Á 2018 hay Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 còn thuộc AFC nên đơn vị nào muốn dùng cần làm việc với VFF để biết giới hạn cụ thể. Với trung vệ Quế Ngọc Hải, ông Châu cho biết VFF sẽ trao đổi để cầu thủ hiểu vấn đề, tránh những vi phạm tương tự.

Theo thông tin của Tiền Phong, phía CLB Viettel đã có cuộc gặp riêng với Quế Ngọc Hải để tìm hiểu dù đây là vấn đề riêng của anh, CLB không can thiệp. Quế Ngọc Hải cũng giải thích anh không nắm rõ quy định liên quan bản quyền hình ảnh tuyển Việt Nam. Sau khi có phản ánh, trung vệ xứ Nghệ đã gỡ clip quảng cáo trên khỏi trang cá nhân.

Đây không phải lần đầu tiên bản quyền hình ảnh đội tuyển Việt Nam bị vi phạm. Đặc biệt sau chiến tích đoạt vị trí Á quân ở VCK U23 châu Á 2018 (Trung Quốc), các vi phạm nhiều hơn. Một vụ việc khác từng gây ầm ĩ là chuyện tiền vệ Quang Hải quảng cáo cho một nhãn bia và bị VFF “tuýt còi”. Tuy nhiên sau nhiều vụ việc, ý thức về vấn đề bản quyền hình ảnh chưa được các tuyển thủ coi trọng.

Với trường hợp của Quế Ngọc Hải, vụ việc càng đáng tiếc hơn khi anh đang là thủ quân đội tuyển Việt Nam. TTK VFF Nguyễn Minh Châu hôm qua bày tỏ lo lắng, nhiều trường hợp vi phạm có thể vô tình gây ảnh hưởng tới hình ảnh đội tuyển. Mặc dù vậy, có thể thấy VFF chưa thực sự quyết liệt giữ “tài sản” của mình. Thông báo của VFF hôm qua khá chung chung, không đề cập cụ thể vụ việc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.