Đe dọa đòi tiền bảo kê quán cháo lòng

Nghi can Thành (trái) và Thùng tại cơ quan điều tra. Ảnh Việt Văn.
Nghi can Thành (trái) và Thùng tại cơ quan điều tra. Ảnh Việt Văn.
TPO - Cả nhóm kéo đến quán cháo lòng nhậu, yêu cầu chủ quán nộp tiền bảo kê hàng tháng nếu không sẽ quậy phá không cho buôn bán. Hai vợ chồng chủ quán sợ quá đưa trước một nữa nhưng cả nhóm không tha.

Ngày 8/12, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Thành (SN 1982, ngụ quận Thủ Đức) và Võ Văn Thùng (SN 1988, quê Cà Mau) để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo công an, tối 29/11, nhóm người của Thành và Thùng đi nhậu ở quán cháo lòng của anh N.V.Đ (SN 1977, quê Ninh Bình). Khi ngồi nhậu thì Thành bắt anh Đ phải nộp 2 triệu đồng tiền bảo kê quán mỗi tháng.

Anh Đ nói quán vắng khách không có tiền đóng thì Thành quát lớn sẽ cho đàn em xuống quậy phá không cho buôn bán. Sợ quá, anh Đ chạy vào quầy lấy 1 triệu đồng đưa cho Thành và hẹn ít ngày sau sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Lấy được tiền, nhóm của Thành không nhậu nữa, bỏ đi đến nơi khác nhậu tiếp.

Đến ngày 5/12, Thùng quay lại quán cháo lòng của anh Đ yêu cầu đưa số tiền còn thiếu. Vợ chồng anh Đ hẹn hôm khác sẽ đưa thì Thùng lớn tiếng chửi, đòi hành hung và quậy phá quán. Thùng gọi thêm Thành và đồng bọn đến để quậy phá quán cháo lòng của vợ chồng anh Đ.

Khi nhận được tin báo từ vợ chồng anh Đ, công an địa phương đã xuống đưa những người trong nhóm của Thành về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan điều tra, Thành và Thùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng những người khác chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên công an không truy cứu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.