Để đánh chặn Sarmat của Nga, Mỹ cần sử dụng bao nhiêu tên lửa?

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Chủ tịch Ủy ban quốc phòng an ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev cho rằng, để đánh chặn đầu đạn của tên lửa Sarmat Nga, Mỹ cần phải bắn một loạt khoảng 500 tên lửa đánh chặn.

Kết luận này được các chuyên gia phương Tây đưa ra sau khi họ đánh giá được các mối đe dọa quân sự.

Ông Bondarev cũng nhấn mạnh, tên lửa siêu thanh mới Kinzhal cùng với tiêm kích MiG-31 là bất khả xâm phạm trước hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ngoài ra, tên lửa Kinzhal còn có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào một cách chắc chắn.

RIA Novosti cũng cho biết, trước đó tờ The New York Times của Mỹ đã đăng tải một tài liệu, trong đó dựa trên thông tin của một nguồn dấu tên cho rằng, trong quá trình hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự quan ngại liên quan tới các vũ khí mới của Nga.

Tổng thống Nga Putin vào ngày 1/3/2018 đã đọc Thông điệp liên bang, trong đó thông báo về những hệ thống vũ khí chiến lược mới nhất đã được triển khai tại Nga.

Có thông tin còn cho rằng, kho hạt nhân của Nga đã được bổ sung thêm 80 tên lửa đạn đạo liên lục địa, 102 tên lửa đạn đạo dành cho tàu ngầm và 3 tuần dương hạm lớp Borei.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG