De Bruyne lọt vào Top 10 chân chuyền vĩ đại nhất Ngoại hạng Anh

De Bruyne lọt vào Top 10 chân chuyền vĩ đại nhất Ngoại hạng Anh
TPO - Trong chiến thắng 2-1 của Man City trước West Ham, Kevin De Bruyne đã đóng góp 1 đường kiến tạo và nhờ đó, anh lọt vào danh sách 10 chân chuyền vĩ đại nhất Ngoại hạng Anh, đứng ngay sau David Beckham.

Đường chuyền bóng để Ruben Dias đánh đầu mở tỷ số trước West Ham ở trận đấu vòng 25 vừa qua là pha kiến tạo thứ 77 của De Bruyne, tính riêng tại đấu trường Ngoại hạng. Qua đó, anh vượt mặt tiền bối Teddy Sheringham để lọt vào Top 10 cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất lịch sử giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Đứng trên tiền vệ 29 tuổi của Man City còn có những tên tuổi như David Silva, David Beckham, Ryan Giggs... Nhưng đáng chú ý, nếu như các cầu thủ xếp trên đều có ít nhất 10 mùa giải chơi tại Ngoại hạng Anh, thậm chí như Giggs còn có 22 mùa, thì đây mới là mùa giải thứ 7 của De Bruyne. Vì vậy, việc anh lọt vào Top 10 là một thành tích rất ngoạn mục.

De Bruyne cũng là một trong hai cầu thủ hiếm hoi ở Top 10 còn gắn bó với Ngoại hạng Anh bên cạnh James Milner. Vì thế, họ vẫn có thể cải thiện thành tích, đặc biệt là De Bruyne khi anh chơi ở vị trí hộ công, lại ra sân thường xuyên hơn Milner.

Riêng mùa này, De Bruyne đã cán mốc 11 đường chuyền thành bàn. Anh cùng Harry Kane dẫn đầu giải đấu sau 25 vòng. Tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, De Bruyne và Kane cũng đang dẫn đầu tính riêng tiêu chí kiến tạo. Người gần họ nhất đang là Kimmich và Mueller (cùng của Bayern), với 10 pha làm bóng để đồng đội ghi bàn ở Bundesliga 2020/21, thống kê đến hết loạt trận diễn ra vào thứ Bảy.

Nếu duy trì phong độ ấn tượng như hiện tại, từ nay đến hết mùa, cầu thủ người Bỉ hoàn toàn có thể chinh phục các vị trí của những người đứng trên anh như Beckham (80 đường kiến tạo) hay Milner (84).

MỚI - NÓNG