Dày đặc chung cư cao tầng giữa thủ đô: Bức bí nội đô

Đường Khuất Duy Tiến và Nguyễn Xiển đi kèm đường trên cao và một loạt nhà cao ốc gây ra ùn tắc thường xuyên vì lưu lượng giao thông quá lớn vào giờ cao điểm. Ảnh: Hồng Vĩnh
Đường Khuất Duy Tiến và Nguyễn Xiển đi kèm đường trên cao và một loạt nhà cao ốc gây ra ùn tắc thường xuyên vì lưu lượng giao thông quá lớn vào giờ cao điểm. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tình trạng ùn tắc nghiêm trọng ở Hà Nội hiện nay có nguyên nhân do cho xây dày đặc chung cư cao tầng ở nội đô.
Dày đặc chung cư cao tầng giữa thủ đô: Bức bí nội đô ảnh 1

Một khu đất cạnh ngã tư trên đường Lê Văn Lương đang được quây lại để xây cao ốc trong khi 3 mặt tiền của ngã tư đã có những tòa nhà cao tầng. Ảnh: Trường Phong

Dày đặc chung cư cao tầng giữa thủ đô: Bức bí nội đô ảnh 2

Chưa đến giờ cao điểm nhưng giao thông tại ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Hà Nội) đã hỗn loạn. Tòa nhà cao tầng cạnh đó chuẩn bị khánh thành đưa vào sử dụng chắc chắn sẽ gây thêm khó khăn cho nút giao thông này. Ảnh: Trường Phong

Dày đặc chung cư cao tầng giữa thủ đô: Bức bí nội đô ảnh 3

Từ trên cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương có thể quan sát thấy hàng chục tòa nhà cao vài chục tầng nối nhau mọc lên dọc trục đường Lê Văn Lương và các khu vực quanh đường Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Lê Văn Thiêm… Ảnh: Trường Phong

Dày đặc chung cư cao tầng giữa thủ đô: Bức bí nội đô ảnh 4

Phía tây cầu vượt Nguyễn Chí Thanh cửa ngõ vào khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính thường xuyêt kẹt xe. Ảnh: Hồng Vĩnh

Dày đặc chung cư cao tầng giữa thủ đô: Bức bí nội đô ảnh 5

Một dàn tiếp viên được chủ đầu tư huy động đứng ngoài lề đường Lê Văn Lương để chào bán căn hộ của tòa nhà cao tầng đang trong quá trình hoàn thiện Ảnh: Trường Phong

MỚI - NÓNG