Đau lòng đi nhổ 4 răng bị nha sỹ vặt cả hàm

Anh Donny Grigby hiện không còn chiếc răng nào.
Anh Donny Grigby hiện không còn chiếc răng nào.
TPO - Theo Independent hôm 12/4, anh Donny Grigby, 36 tuổi ở Columbus, Ohio, Mỹ đến nha sỹ để nhổ 4 chiếc răng nhưng khi tỉnh dậy anh mới tá hoả vì mình không còn cái răng nào.

Hãng tin WRTV cho biết, anh Donny đến nhổ răng tại phòng khám nha khoa White River Dental ở Columbus, thủ thuật diễn ra tới 5 tiếng rưỡi đồng hồ khiến vợ anh vô cùng sốt ruột.

Chị vợ cho biết, khi nhìn thấy chồng, anh đang bất tỉnh và miệng đầy máu.

Các nhân viên ở phòng khám cho biết, họ quyết định nhổ tất cả hàm của anh Donny để ngăn nhiễm trùng lây lan từ ổ áp-xe. Sau đó, anh được chuyển tới Bệnh viện Indiana.

Anh cho biết vết thương vẫn rất đau khiến anh không thể cười cũng không thể nhai. Hiện anh đang phải thở bằng bình oxy.

“Tôi xấu hổ lắm. Tôi chẳng còn cái răng nào”, anh buồn bã chia sẻ.

Trong một tuyên bố, đại diện của White River Dental dẫn lời bác sỹ Aaron Strickland cho biết: “Mỗi người, mỗi bệnh lại khác nhau và chúng tôi luôn đánh giá từng phần trong khoang miệng với sức khoẻ của bệnh nhân trước khi đưa ra kế hoạch điều trị”.

Bác sỹ nói thêm: “Tôi chắc chắn rằng mỗi bệnh nhân hoặc người giám hộ hợp pháp đều phải được giải thích cụ thể và nếu đồng ý, họ sẽ kí vào bản cam kết trước khi tiến hành điều trị tại White River Dental”.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.