Đâu là phép tính của ông Park Hang-seo?

0:00 / 0:00
0:00
Nước cờ của HLV Park Hang-seo sẽ không chỉ dừng lại ở mục tiêu giành vé vào bán kết AFF Cup 2020
Nước cờ của HLV Park Hang-seo sẽ không chỉ dừng lại ở mục tiêu giành vé vào bán kết AFF Cup 2020
TP - Đánh bại Campuchia không phải nhiệm vụ ngoài tầm tay với đội tuyển Việt Nam. Nhưng nước cờ của HLV Park Hang-seo sẽ không chỉ dừng lại ở mục tiêu giành vé vào bán kết.

Trận hòa Indonesia khiến cho đội tuyển Việt Nam chưa thể sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2020 như mong đợi của giới hâm mộ, nhưng vô tình lại mở ra những tính toán khác cho thầy trò ông Park Hang-seo. Ở lượt cuối, đội tuyển Việt Nam cần ít nhất 1 điểm trước Campuchia để giành vé đi tiếp, trong khi Malaysia và Indonesia buộc phải cạnh tranh nhau suất còn lại.

Indonesia khó lòng giành chiến thắng đậm trước Malaysia, thậm chí có thể tiếp tục chiến thuật “tử thủ” như trước đội tuyển Việt Nam, kết quả vừa đủ để đội bóng của ông Shin Tae Yong đi tiếp. Chỉ cần thắng Campuchia, đội tuyển Việt Nam gần như chắc suất đầu bảng B. Đây là mục tiêu không quá khó với thầy trò HLV Park Hang-seo. Giới chuyên môn thậm chí hoàn toàn có thể dự báo một chiến thắng đậm cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên việc lựa chọn kết quả nào lại phụ thuộc vào những phép tính khác của ông Park Hang-seo.

Tại bảng A, Thái Lan và Singapore đã sớm đoạt vé vào Bán kết và trận đấu hôm qua chỉ còn có ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng. Theo quy định của BTC, đội nhất bảng A sẽ đá trận Bán kết lượt đi ngày 23/12, đội nhì bảng đá sớm hơn 1 ngày, vào ngày 22/12. Tương tự, thời gian đá trận lượt về của hai đội nhất và nhì bảng A cũng chênh lệch 1 ngày.

Cách sắp xếp này của BTC khiến cho đội nhất bảng có lợi thế trong việc tính toán đối thủ, nhưng lại được nghỉ ít hơn 1 ngày. Điều này dẫn tới một vấn đề, là HLV Park Hang-seo sẽ lựa chọn ra sao đối thủ ở vòng kế tiếp.

Thái Lan và Singapore chính là hai quốc gia giàu thành tích nhất ở AFF Cup. Điểm chung, cả hai phần nào sa sút thời gian qua, đặc biệt là Singapore. Tuy nhiên tại AFF Cup 2020, ngoài lợi thế chủ nhà, Singapore cũng cho thấy sự thay đổi rất tích cực. Đội bóng đảo quốc sư tử chơi mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu và cũng có những nhân tố xuất sắc trong đội hình.

Thái Lan trong khi đó vẫn luôn được xem là ông lớn trong khu vực. Với Chanathip Songkrasin, đội tuyển Thái cho thấy vẫn là đối thủ mạnh nhất đội tuyển Việt Nam từng phải đối mặt dưới thời ông Park. Thái Lan là đội duy nhất ở Đông Nam Á khiến đội tuyển Việt Nam phải chơi phòng ngự ở Vòng loại World Cup 2022. Phải rất chật vật, đội bóng của ông Park mới giành được 2 điểm trong 2 lần đối đầu với đối thủ này.

Tuy nhiên điều thú vị là phép tính của HLV Park Hang-seo còn phụ thuộc cả vào phép tính của Thái Lan, Singapore ở bảng A cũng như Malaysia và Indonesia ở bảng B. Malaysia có ít lựa chọn khi mục tiêu gần như bắt buộc phải thắng Indonesia. Ngược lại, Thái Lan, Singapore và Indonesia đều có thể chủ động tính toán để xác định đối thủ tại Bán kết. Tương tự, vị trí của đội tuyển Việt Nam còn phụ thuộc cục diện bảng A cũng như kết quả 2 cặp đấu giữa Malaysia và Indonesia ra sao.

Về cơ bản, đội tuyển Việt Nam vẫn đang khá thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Lực lượng HLV Park Hang-seo mang tới Singapore được đảm bảo ở mức tốt nhất, chưa trường hợp nào chấn thương. Những trụ cột như Quang Hải, Tuấn Anh, Hoàng Đức…vẫn đang chơi bóng với phong độ cao. Trận hoà 0-0 trước Indonesia có thể làm chậm nhịp tiến của đội tuyển Việt Nam nhưng ở khía cạnh tích cực, có thể giúp các cầu thủ duy trì sự tập trung ở chặng kế tiếp.

Đây là những điều kiện thuận lợi để HLV Park Hang-seo có thể chủ động hơn trong các phép tính và lựa chọn của mình, bao gồm cả đối thủ kế tiếp của đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG