Lùm xùm tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương:

Dấu hiệu biển thủ công quỹ, bổ nhiệm cán bộ 'thần tốc'

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: M.Đ
Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: M.Đ
TP - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Thanh tra Bộ Nội vụ và Bộ Y tế đã vào cuộc liên quan đơn thư tố cáo về dấu hiệu thất thoát công quỹ, bổ nhiệm “thần tốc”… tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.  

Theo đơn phản ánh gửi báo Tiền Phong, ngày 24/5/2016, Phòng Tài chính - Kế toán (TCKT) của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thay thế nhân viên thủ quỹ, từ bà Lê Chi Lan sang cho bà Phạm Thị Thu Trang. Tại thời điểm bàn giao số tiền trên sổ sách là 384 triệu đồng, nhưng thực chất còn lại trong két cơ quan là 150 triệu đồng, thất thoát trên 234 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Kính - Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ tiến hành xem xét kỷ luật những người liên quan.

Cụ thể, bà Vũ Hồng Nhung - nhân viên kế toán thanh toán (KTTT), được cho “nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân”; bà Đào Tố Uyên - Trưởng phòng TCKT và bà Q. - Phó trưởng phòng TCKT bị kỷ luật “khiển trách”. Sau đó bà Q., bị hạ chức và chuyển công tác từ Phó trưởng phòng TCKT xuống làm nhân viên Phòng Công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, bà Lan không những không bị xem xét kỷ luật mà còn được bổ nhiệm quyền Trưởng phòng TCKT.

Ngoài việc thất thoát về tài chính, theo phản ánh, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương còn xảy ra việc bổ nhiệm cán bộ “thần tốc” đối với ông Trần Thượng Việt. Ngay sau đó ông Việt được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hệ số lương 3.33, bậc 4/7.

Chỉ sau 5 tháng, Giám đốc Bệnh viện tiếp tục ký quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, chức vụ trưởng khoa Ngoại sản đối với ông Việt trong khi ông này chưa có chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị.

Ngoài ra, trong đơn thư tố cáo đề cập Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm một số cán bộ khác khi chưa đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định; tuyển dụng nhiều người nhà vào làm việc…
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Kính - Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương xác nhận có con gái làm cùng cơ quan, nhưng con gái ông không làm nghiệp vụ về tài chính kế toán nên không có gì sai phạm. Đối với các nội dung khác như bổ nhiệm “thần tốc”, bổ nhiệm cán bộ chưa đủ văn bằng, chứng chỉ, ông Kính nói Thanh tra Bộ Nội vụ đã vào cuộc và có kết luận gửi Bộ Y tế.

Ông Kính cũng khẳng định, bản thân ông không có sai phạm gì, hiện cơ quan chức năng đã có kết luận thanh tra nhưng đó là tài liệu mật, không thể cung cấp cho phóng viên.

Về trường hợp bổ nhiệm ông Trần Thượng Việt, ông Lưu Quang Tiến - Phó trưởng phòng phụ trách Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho rằng: Tại thời điểm bổ nhiệm ông Việt, Trưởng khoa Ngoại sản còn thiếu chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị theo quy định, nhưng đó là chuyện bình thường. 

Nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm tại các đơn vị thuộc Bộ Y tế

Nhiều vi phạm được Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ tại kết luận thanh tra về tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý, số lượng cấp phó của 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế trong giai đoạn từ tháng 1/2016 - 6/2018.

Trong giai đoạn thanh tra, có 16 đơn vị tổ chức xét tuyển đặc cách 142 trường hợp. Trong đó có 73 trường hợp có kinh nghiệm, 65 trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng cũng có 4 trường hợp chỉ tốt nghiệp loại khá. 4 trường hợp này, Bộ Y tế đã thu hồi quyết định tuyển dụng.

Liên quan tới việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý, qua kiểm tra 987 hồ sơ, thanh tra nội vụ phát hiện, đa số thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị, 10 trường hợp chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn, 11 người thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và 2 người quá tuổi bổ nhiệm lần đầu. Về số lượng cấp phó, qua kiểm tra có 2 khoa, phòng có 4 phó vượt quy định của Bộ Y tế.

Thành Nam

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.