Đấu Croatia, ngôi sao tuyển Nga khoe chấn thương 'kỳ dị'

Đấu Croatia, ngôi sao tuyển Nga khoe chấn thương 'kỳ dị'
TPO - Trên trang Instagram, tiền đạo Artem Dzyuba vừa cho đăng tải một bức ảnh chụp chấn thương tay “siêu dị” của mình. Kèm theo đó là lời nhắn sẽ cố gắng hết sức để giúp Nga có thể giành chức vô địch World Cup 2018.
Trước World Cup 2018, rất ít CĐV của đội tuyển Nga có thể tin HLV Stanislav Cherchesov sẽ triệu tập tiền đạo Artem Dzyuba.
Thế nhưng, Artem Dzyuba đã chứng tỏ cho mọi người thấy, việc HLV Stanislav Cherchesov chọn anh là đúng. Cụ thể, trong trận gặp Tây Ban Nha tại vòng tứ kết World Cup 2018 vừa qua, chính Dzyuba là người đã ghi bàn thắng giúp Nga gỡ hòa 1-1 (sau đó Nga đánh bại Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu).

Không lâu sau chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha, Dzyuba đã cho đăng tải lên trang Instagram một bức ảnh khoe cảnh ngón tay út trái bị tật cực “dị”. Theo chân sút 29 tuổi, nguyên nhân khiến anh dính chấn thương này là do bị đứt dây chằng.

Tuy nhiên, Dzyuba cũng khẳng định, chấn thương này không hề ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của anh. Thậm chí, ngôi sao đang khoác áo Zenit Saint Petersburg còn hy vọng nó sẽ giúp anh được nâng chiếc cúp vô địch World Cup 2018.
Vào rạng sáng mai (8/7), Nga sẽ có cuộc chạm trán với Croatia tại tứ kết World Cup 2018. Đây chính là trận đấu để Dzyuba tiếp tục thể hiện mình nhằm giúp đội nhà có thể tạo ra kỳ tích và tiến thêm 1 bước tới chức vô địch.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.