Đất nông trường biến tướng: 'Đá bóng' trách nhiệm

Nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông trên đất lâm trường
Nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông trên đất lâm trường
TP - Hàng loạt đất nông nghiệp bị “xà xẻo”, biến tướng, trong khi đơn vị được giao đất nông trường liên tục từ chối trách nhiệm liên quan thì chính quyền địa phương cũng không có biện pháp xử lý dứt điểm. 

Thời gian qua, tình trạng lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép trên đất nông trường thuộc Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ, thuộc xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội ngày càng nghiêm trọng.

 Cụ thể, tại đất nông trường nằm ven hồ Suối Bơm, đối diện Tản Đà Spa Resort, gần chục ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng thiết kế hiện đại, mái Thái mọc lên san sát. Nhiều diện tích đất trồng cây vừa bị san lấp, vẫn còn lộ ra màu đất đỏ.

 Cách đó không xa, hướng đường tránh DT 87A rẽ vào Vườn Quốc gia Ba Vì, mọc lên một khu nhà xưởng kiên cố. Bên ngoài là tấm biển “Sữa Ất Thảo 1” được dựng lên. Toàn bộ phía sau là hệ thống nhà xưởng khung thép, chia làm hai dãy song song, xây tường, ngăn phòng kiên cố, hệ thống sản xuất đang hoạt động rầm rộ.

 Được biết, khu đất này là đất nông trường, được giao để trồng cây ăn quả nhưng hiện đang được sử dụng sai quy định.

 Trao đổi với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND xã Vân Hoà Nguyễn Gia Tuệ cho biết, cả 2 diện tích đất báo nêu đều là đất của nông trường thuộc Trung tâm Nghiên cứu Giống bò và đồng cỏ Ba Vì. Phần công trình thấp tầng trái phép là của bà Vũ Tú Lan (trú Hà Nội, là quản lý của Khu nghỉ dưỡng Tản Đà Spa Resort).

 Bà Lan nhận giao khoán đất Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì từ năm 2003, diện tích 35.750m2 (trong đó đất sản xuất 35.000m2, đường đi 750m2). Mục đích đất giao khoán để trồng cỏ chăn nuôi bò và trồng cây ăn quả. Tuy nhiên, bà Lan đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng 1.538m2 đất trồng cây sang phi nông nghiệp.

 UBND huyện Ba Vì ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lan với số tiền 22,5 triệu đồng, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng. Tuy nhiên, cho đến nay đã gần 1 năm trôi qua, các công trình trên vẫn ngang nhiên tồn tại.

 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giống bò và đồng cỏ Ba Vì Tăng Xuân Lưu cho biết thêm, vì đang trong quá trình chuyển đất trung tâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) quản lý về thành phố Hà Nội nhưng cấp trên chưa có chỉ đạo chính thức, nên chưa có hướng xử lý.

 “Trung tâm chỉ có trách nhiệm quản lý, báo cáo. Việc xử lý, cưỡng chế là nhiệm vụ của chính quyền địa phương”, ông Lưu thông tin thêm.

Được biết, Trung tâm được giao quản lý hơn 833 ha đất hỗn hợp từ những năm 90. Sau đó UBND tỉnh Hà Tây (cũ) chỉ đạo bàn giao các công trình công cộng, địa phương.

Theo lãnh đạo trung tâm, đất do lịch sử để lại, qua nhiều đời giám đốc nên việc giao đất và thực hiện quy hoạch có khác nhau dẫn đến bị chia tách, xen kẹt giữa các loại đất. Hồ sơ giao khoán không rõ ràng, không có quyết định giao đất, biên bản giao, ranh giới vị trí thửa đất không rõ…

Bên cạnh đó, nhân khẩu, hộ khẩu, các tổ chức chính trị xã hội đã chuyển về địa phương quản lý từ năm 2009 nên việc giải quyết đất đai khó khăn. Chưa kể, việc mua bán chuyển nhượng đất trung tâm cơ bản là dân địa phương nên việc quản lý rất khó.

MỚI - NÓNG