Đạp xe hàng chục km mỗi ngày đưa thuốc cho người già ở vùng dịch

Hàng ngày, Davide Martinelli đạp xe mang thuốc men cho những người già neo đơn ờ vùng dịch COVID-19.
Hàng ngày, Davide Martinelli đạp xe mang thuốc men cho những người già neo đơn ờ vùng dịch COVID-19.
TPO - Với vận động viên đạp xe chuyên nghiệp hàng đầu của Italia Davide Martinelli, con đường đạp xe hàng ngày của anh giờ không có những cổ động viên chào đón dọc đường, không có những đồng nghiệp đồng hành, mà chặng đua giờ đây của anh là từ nhà, tới hiệu thuốc và làng Lombardy, miền bắc Italia, ổ dịch COVID-19 lớn nhất nước này.

Không nề hà mình là vận động viên chuyên nghiệp, giờ đây chiếc xe đạp đồng hành với anh mọi chặng đua lại cùng anh mang thuốc men cho những người già và nhiều người khác ở làng Lombardy trong đại dịch COVID-19 khi mà cả nước đang trong tình trạng phong tỏa và làng này không có hiệu thuốc lẫn siêu thị.

Công việc của Martinelli trở nên hữu ích vô cùng. Hàng ngày anh đạp xe tới Rovato, thị trấn bên cạnh đó và mua các nhu yếu phẩm như thuốc men. Tất nhiên, anh không quên mang theo khẩu trang và găng tay dù biết rằng công việc này dễ bị lây nhiễm COVID-19, nhưng nghĩ tới nhiều người già không có thuốc men chữa bệnh thật tội nghiệp. Anh không nản lòng.

Chia sẻ về công việc của mình, Martinelli nói: “Tôi có 1 chiếc xe đạp và đôi chân khỏe mạnh, vì thế đạp xe hàng chục km hàng ngày là chuyện nhỏ. Tôi muốn giúp đỡ những người đã luôn ủng hộ tôi trong những mùa giải đã qua. Đây là lúc tôi tri ân họ”.

Kể từ khi Thế vận hội Tokyo tạm hoãn, đội đạp xe của anh được nghỉ tập, Martinelli đã có sáng kiến này. Anh kêu gọi trên Facebook một chương trình “Hãy ủng hộ Lodetto” để những ai của làng này có nhu cầu gì thì nhắn tin hoặc gọi điện cho anh. Anh sẽ mang hàng tới.

Cứ mỗi đêm, anh nhận được các đơn đặt hàng. Hôm sau, anh ra hiệu thuốc mua thuốc và đạp xe mang thuốc tới cho những người đang cần nó.

Tới nay, dân làng Lodetto với hơn 1.500 người đều biết tới Martinelli. Hơn thế nữa, họ còn biết cha của Martinelli là ai. Bởi lẽ ông Giuseppe Martinelli, cha của anh là một trong số những huấn luyện viên bộ môn xe đạp thành công nhất tại Italia. Ông dã từng dẫn dắt các vận động viên của Italia như Marco Pantani và Vincenzo Nibali giành chiến thắng tại cuộc đua xe đạp danh tiếng thế giới Tour de France.

Ông Martinelli đã động viên con trai mình khi làm công việc này. Ông cho rằng, đây cũng là một bước tới chiến thắng dành cho con trai mình, một vận động viên chuyên nghiệp. Người cha chỉ dặn con trai: “Hãy cẩn thận. Hãy an toàn. Đừng chạm vào bất cứ ai. Hãy dùng khẩu trang và găng tay khi tới hiệu thuốc”.

Ở tuổi 26, Davide Martinelli vẫn còn những chặng đua đang còn chờ ở phía trước. Trong khi các vận động viên chuyên nghiệp khác đang được tập luyện tại nhà khi cả nước đang phong tỏa, chính phủ buộc họ phải ở yên trong nhà sau khi Thế vận hội Tokyo đã hoãn tới năm 2021, Martinelli vẫn đều đặn hàng ngày đạp xe đi đưa thuốc cho các cụ già neo đơn.

Chàng trai trẻ cho biết, anh coi đây là cơ hội để cho mình được hít thở không khí trong lành và thư giãn. “Khi bạn đã quyết làm việc gì đó, bạn hãy làm và đừng suy nghĩ quá về nó”, Davide Martinelli nói.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.