Đập bỏ bình phong có hình 'quái thú' ở lăng Ngô Quyền

Đập bỏ bình phong có hình 'quái thú' ở lăng Ngô Quyền
Ông Dương Hữu Số, chủ từ lăng vua Ngô Quyền (Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), cho biết chiều ngày 13/3, các công nhân của đơn vị thi công đã đến đập bỏ bức bình phong chắn trước lăng vua.

Theo anh Tạ Tiến Doãn (45 tuổi), người hằng ngày dọn dẹp lăng vua Ngô Quyền cho biết: "Chiều nay, khoảng 2h30, ông cùng một số công nhân đã đến đập bỏ bức bình phong có gắn con "quái thú" chắn trước lăng vua và phá một số đường dẫn nước quanh khu vực lăng."

"Họ đến nhưng không làm lễ tạ hay thắp một nén hương cho lăng vua trước khi đập bỏ, họ cứ vậy là làm. Tôi thấy vậy cảm thấy có lỗi với vua nên chạy đi mua một ít lễ nhỏ về thắp hương để lễ tạ vua, mong vua thứ lỗi cho việc làm sai trái này", thủ từ Dương Hữu Số cho biết.

Theo một người phụ nữ (được giấu tên) cho biết, chị quan sát từ đầu đến lúc này nhận thấy khi đập bức bình phong ở giữa những viên gạch là một khoảng trống rỗng.

Đập bỏ bình phong có hình 'quái thú' ở lăng Ngô Quyền ảnh 1

Những viên gạch cuối cùng bị phá bỏ.

Theo GS. Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, người tư vấn thiết kế công trình trùng tu lăng vua Ngô Quyền: "Vị trí bức bình phong đặt không hợp lý, chắn trước lăng vua. Mặt trước phải đắp ông hổ phục vằn có mặt và đuôi hướng ra ngoài trấn quỷ dữ. Mặt sau phải đắp tứ linh, hình rồng cuộn thủy, cá chép vượt vũ môn có ý nghĩa khát vọng sự phát triển thịnh vượng cho hậu thế". 

Ông Dưỡng Hữu Số cho biết thêm, Trên mộ vua đôi rồng làm bằng bia đá đang bị đơn vị thi công làm sai, sơn màu không chuẩn nên chiều nay họ đã hỏi ý kiến tôi để sửa lại, tôi chỉ yêu cầu họ không thay đổi gì nữa, giờ muốn như ban đầu cũng khó nên tôi bảo họ nên sơn lại tất cả để màu ghi đậm.

Cũng trong chiều nay, hệ thống cống thoát nước chằng chịt phía sau lăng vua cũng bị đập bỏ để sửa lại. Trước đó, hạng mục này gây ra nhiều tranh cãi vì gây nên sự bí bách khí huyết, long mạch của lăng vua

Nhân dân thông Cam Lâm không chỉ mong muốn bức bình phong bị phá bỏ mà tất cả những công trình khác cũng phải thay đổi để hợp với giá trị lịch sử của lăng vua Ngô Quyền.

Xem thêm: 'Quái thú' trên bình phong trước lăng Ngô Quyền

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.