Đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm nên lịch sử tại Thế vận hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với vai trò tổng đạo diễn lễ khai mạc, bế mạc Olympic Bắc Kinh 2022, Trương Nghệ Mưu đi vào lịch sử thế giới khi hai lần đảm nhiệm vị trí này.

Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 sắp khai mạc vào ngày 4/2 tới. Quá trình sản xuất và diễn tập cho sự kiện thể thao hàng đầu thế giới này đang được diễn ra rầm rộ. Theo Tân Hoa Xã, Trương Nghệ Mưu tiếp tục là tổng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Cách đây 14 năm, ông cũng đảm nhận vị trí tương tự tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Điều này đưa tên tuổi ông vào lịch sử thế giới khi trở thành người đầu tiên làm tổng đạo diễn lễ khai mạc, bế mạc của hai kỳ Thế vận hội mùa Đông và mùa Hè.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm nên lịch sử tại Thế vận hội ảnh 1

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm nên lịch sử tại Thế vận hội.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Tân Hoa Xã, nhà làm phim 72 tuổi cho biết, đây là vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng mang đến cho ông trách nhiệm và áp lực nặng nề. “Tôi hy vọng sẽ tạo được ấn tượng tốt và làm ra được những khoảnh khắc tuyệt vời đi vào lịch sử”, ông nói.

Dù gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn tại Olympic Bắc Kinh 2008, Trương Nghệ Mưu khẳng định chưa bao giờ có ý tưởng lặp lại những gì đã qua bởi “tác phẩm kinh điển không thể bị trùng lặp, chỉ xảy ra một lần”.

Theo đạo diễn “Thập diện mai phục”, mục tiêu của ông là tạo ra điều khác biệt và độc đáo. “Năm 2008, Thế vận hội là một sân khấu rực rỡ và là cơ hội để đất nước chúng tôi thể hiện bản thân. Trên thực tế, có rất nhiều trang trong lịch sử của chúng tôi mà tôi muốn giới thiệu với thế giới. Bây giờ đã khác rồi. Vị thế của Trung Quốc trên thế giới đã hoàn toàn khác. Trước sự bùng nổ của đại dịch, thế giới cần một tầm nhìn mới và vững chắc. Đó là mọi người trên thế giới cùng nhau đối mặt với khó khăn và hướng tới một tương lai tươi sáng”, ông giải thích.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm nên lịch sử tại Thế vận hội ảnh 2

Trương Nghệ Mưu khẳng định sẽ không lặp lại những gì đã làm ở Olympic Bắc Kinh 2008.

Với nguyên tắc “đơn giản, an toàn và tráng lệ”, Trương Nghệ Mưu cắt giảm số lượng nghệ sĩ biểu diễn từ 15.000 người vào năm 2008 xuống còn 3.000 người. Ngoài ra, thời lượng màn trình diễn cũng rút ngắn xuống dưới 100 phút do thời tiết giá lạnh và đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhà làm phim họ Trương cam kết, chất lượng sẽ không bị ảnh hưởng bởi số lượng giảm.

Được biết, kế hoạch cho lễ khai mạc hoàn thiện vào tháng 5/2021, thiết kế sân khấu sẵn sàng từ tháng 10 tại sân vận động “Tổ chim”. Các nghệ sĩ cũng đã bắt đầu diễn tập.

Liên quan đến phần được mong chờ nhất là thắp sáng vạc lửa Olympic, đạo diễn Trương Nghệ Mưu tiết lộ, ê kíp của ông đã nảy ra “một ý tưởng táo bạo về ánh sáng và thiết kế của chiếc vạc chính”.

“Lần này cách thức thắp sáng chắc chắn sẽ khác. Đó là một cuộc cải tổ lớn của lễ khai mạc năm nay. Nó sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử hơn 100 năm của Thế vận hội”, ông nói.

Trương Nghệ Mưu từ chối cung cấp thông tin chi tiết, chỉ ám chỉ thiết kế phù hợp với quan điểm bảo vệ môi trường và phát thải carbon thấp. “Tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ nó hoàn toàn sáng tạo và mọi người sẽ ngạc nhiên”, ông chia sẻ.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm nên lịch sử tại Thế vận hội ảnh 3
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm nên lịch sử tại Thế vận hội ảnh 4
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm nên lịch sử tại Thế vận hội ảnh 5
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm nên lịch sử tại Thế vận hội ảnh 6

Một số hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc Olympic 2008.

Theo Tân Hoa Xã, HK01
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.