Đạo diễn Lê Hoàng thừa nhận thích cả trai đẹp

Đạo diễn Lê Hoàng thừa nhận thích cả trai đẹp
TPO - Vị đạo diễn khó tính nửa đùa, nửa thật "Tôi không chỉ thích ngắm gái đẹp mà còn thích cả trai đẹp nữa" khi ngồi ghế giám khảo licveshow 3 Cặp Đôi Hoàn Hảo tối qua, 24-2.

Đêm liveshow thứ 3 của Cặp Đôi Hoàn Hảo đã để lại nhiều bất ngờ cho người xem khi có tới hai cặp thí sinh cùng phải rời chương trình.

Minh Tiệp và Hà Thúy Anh buộc phải nói lời chia tay do nam diễn viên bị tai nạn ngã ngựa dẫn đến rạn xương và nứt mắt cá chân. Trong khi đó, diễn viên Kim Oanh và Quang Hào phải dừng bước do nhận điểm thấp nhất.

Lê Hoàng thích 'trai đẹp' Nathan Lee

Cặp đôi Ngọc Oanh và Nathan Lee là một trong những cặp có số điểm khá cao sau đêm diễn liveshow tối qua. Ấn tượng mà họ để lại không chỉ là giọng hát hòa quyện, dạt dào cảm xúc mà còn là ngoại hình bắt mắt, sáng sân khấu.

Vốn xuất thân đều là những người mẫu nổi tiếng của giới thời trang Việt, nên không có gì khó hiểu khi cả hai đều rất tỏa sáng và nhận được sự yêu mến tuyệt đối của khán giả nhờ lợi thế ngoại hình của mình.

Nathan Lee và Ngọc Oanh nổi bật trên sân khấu tối qua. Ảnh: LVPH
Nathan Lee và Ngọc Oanh nổi bật trên sân khấu tối qua. Ảnh: LVPH.

Tuy nhiên, cặp đôi Ngọc Oanh và Nathan Lee đã chứng tỏ ngoài hình thức, họ còn sở hữu một giọng hát 'lọt tai' và có sự đầu tư nghiêm túc cho cuộc chơi Cặp đôi hoàn hảo.

Trong đêm nhạc quốc tế tối qua, Ngọc Oanh và Nathan Lee lựa chọn bản tình ca tiếng Pháp nổi tiếng Viens M'embrasser (Lại gần hôn em) để chinh phục khán giả. Ca khúc được trình bày bằng rất nhiều thứ tiếng này đã đem lại cảm xúc thăng hoa cho người xem khi Nathan Lee và Ngọc Oanh rất hòa quyện, nhập vai.

Thậm chí, trong màn kết thúc, cặp đôi trai tài gái sắc này còn khiến khán giả ngồi dưới phải thót tim bởi màn khóa môi vô cùng say đắm và nồng nàn.

Ngất ngây trước màn trình diễn này, đạo diễn Lê Minh Sơn không ngớt lời khen ngợi cặp đôi. "Không chỉ hát bằng nhiều ngôn ngữ mà Ngọc Oanh còn có ngôn ngữ hình thể rất tuyệt vời" - Lê Minh Sơn xuýt xoa trước vẻ yêu kiều và gợi cảm của Ngọc Oanh.

Đạo diễn Lê Hoàng không những tán thành với Lê Minh Sơn mà còn bồi thêm "Tôi không chỉ thích ngắm gái đẹp mà còn thích cả trai đẹp nữa" kèm theo lời khen "Nathan Lee hôm nay rất đẹp" khiên khán giả ngồi dưới phải tủm tỉm cười.

Phan Đinh Tùng - Cát Phượng giành điểm số tuyệt đối

Với cuộc thi Cặp Đôi Hoàn Hảo, người chơi ở nhiều lĩnh vực không nhất thiết phải sở hữu giọng ca kỹ thuật. Đó chính là lý do khiến cuộc thi trở nên hấp dẫn khi những ca sĩ chuyên nghiệp sẽ nâng đỡ những người chơi để họ trở nên hòa quyện và hoàn hảo hơn trong mắt khán giả.

Phan Đinh Tùng và danh hài Cát Phượng là ví dụ điển hình của một cặp đôi nâng đỡ nhau rất hoàn hảo trên sân khấu.

Hai người chơi này ai cũng có thế mạnh riêng của mình và họ đã rất thông minh khi nghiên cứu kỹ khả năng của từng người để có sự kết hợp nuột nà và ấn tượng nhất.

Phan Đinh Tùng và Cát Phượng tiếp tục nổi bật nhất đêm thi tối qua. Ảnh: LVPH
Phan Đinh Tùng và Cát Phượng tiếp tục nổi bật nhất đêm thi tối qua. Ảnh: LVPH.

Tối qua, cặp đôi này hóa trang thành vua Imhotep và nữ hoàng Anck su namun trong phim Xác ướp trở lại cùng bài Sijantung hati. Giọng của Cát Phượng hát mà như chơi, đôi lúc the thé nhưng không tạo cảm giác khó chịu mà lại mang đến những sự thú vị rất hài hước và hấp dẫn.

Không chỉ tập trung vào hát, bộ đôi này còn tận dụng rất tốt khả năng 'tấu hài' của cả hai bằng những màn tung hứng, nói chuyện và nhảy nhót trong lúc hát khiến màn trình diễn trở nên rất sôi động, cuốn hút.

Mặc dù vẫn còn nhiều điều đáng bàn nhưng đúng như đạo diễn Lê Hoàng nhận xét, nếu xét về 'hiệu ứng khán giả" mà bộ đôi này đã tạo được với màn trình diễn của mình thì không có gì hơn là hai chữ 'tuyệt vời'.

Với màn biểu diễn xuất sắc này, Phan Đinh Tùng và Cát Phượng nhận số điểm tuyệt đối từ ba vị giám khảo - 30 điểm.

Nhiều cặp đôi đuối sức

Trở lại sau dịp nghỉ Tết nguyên đán, do đều là các nghệ sĩ nổi tiếng nên hầu hết các người chơi của cuộc thi đều rất bận rộn chạy show. Có lẽ do đó nên nhiều cặp thi đã tỏ ra lơi là trong việc luyện tập và dẫn đến kém phong độ trong đêm thi tối qua.

Mở đầu chương trình với Gangnam Style, cặp Hoàng Hải và Thùy Linh đã khuấy động chương trình bằng vũ đạo sôi nổi và hài hước. Tuy nhiên về phần giọng hát thì còn khá nhiều điều đáng bàn.

Giọng của vận động viên Thùy Linh trong phần đọc Rap bị nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đánh giá là hơi chóe. Màn biểu diễn cũng bị cô cho rằng hơi nghiêm túc mà thiếu sự hài hước cần thiết.

Hoàng Hải - Thùy Linh mở màn đêm thi với Gangnam Style. Ảnh: LVPH
Hoàng Hải - Thùy Linh mở màn đêm thi với Gangnam Style. Ảnh: LVPH.

Diễn viên Kim Oanh và Quang Hào chọn một ca khúc tiếng Nhật quen thuộc nhưng bị đánh giá là cũ kỹ. Với nhiều nhược điểm về giọng hát, Kim Oanh vẫn chưa thực sự tiến bộ sau ba đêm thi và kết quả phải dừng cuộc chơi của cô có lẽ đã nằm trong dự đoán của nhiều người.

Phan Anh - Thái Trinh có một lựa chọn rất dễ thương khi thể hiện ca khúc về nhân vật hoạt hình nghộ nghĩnh Doremon. Tuy nhiên, màn biểu diễn có phần hơi nhí nhảnh và chỉ dừng lại ở mức độ mua vui cho các khán giả nhí có mặt trong trường quay.

Kim Oanh và Quang Hào nói lời chia tay cuộc thi sau liveshow 3. Ảnh: LVPH
Kim Oanh và Quang Hào nói lời chia tay cuộc thi sau liveshow 3. Ảnh: LVPH.

Cặp đôi Khương Ngọc và Mỹ Lệ có phần trình diễn sôi động ca khúc Let's Get Loud, tuy nhiên bị đánh giá là quá an toàn mà thiếu sự đột phá, hấp dẫn.

Cặp đôi Minh Tiệp - Hà Thúy Anh không có cơ hội trình diễn trong đêm liveshow tối qua do Minh Tiệp bất ngờ bị ngã ngựa ngay trước đêm thi vài ngày dẫn đến rạn xương và bị nứt mắt cá chân.

Như vậy, sẽ chỉ còn 8 cặp chơi cùng tranh tài trong đêm liveshow 4 diễn ra vào tuần sau.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.