Danh tính 6 nạn nhân bị đất vùi lấp ở biên giới Lạng Sơn

Hiện trường xảy ra vụ lở đất, làm 9 người thương vong tại khu vực biên giới Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
Hiện trường xảy ra vụ lở đất, làm 9 người thương vong tại khu vực biên giới Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Tất cả 6 người nhân công tử vong do sạt lở đất rạng sáng hôm nay (17/9) đã xác định danh tích. Họ được người thân đưa về quê nhà an táng.

Sau khi vụ việc xảy ra tại một lán trại sơ sài tại khu vực đồi Kéo Kham (thuộc thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), có 9 người gặp nạn; trong số này có 6 người đã tử vong, bao gồm: Dương Công Nhạc (SN 1978), Dương Công Báo (SN 1977), Dương Công Oai (SN 1992), Dương Đình Đô (SN 1977, đều trú tại xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Văn Đồng (SN 1993), Hoàng Văn Độ (SN 1992, đều trú tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)

Ba người bị thương đều trú tại xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; gồm: Dương Công Cường (SN 1994), Dương Công Thái (SN 1981), Bùi Vă Quân (SN 1985).

Nhóm người trên là nhân công bốc vác của Cty TNHH Xuân Cương, tỉnh Lạng Sơn. Theo thông tin ban đầu, họ đều là lao động thời vụ và thuê một gian trọ của ông Âu Ký Mộc (người địa phương) để làm nơi trú ngụ, nghỉ ngơi.

Sau khi sự việc xảy ra; các cấp chính quyền, đoàn thể và Cty TNHH Xuân Cương đã hỗ trợ kinh phí để các gia đình nạn nhân cấp cứu và lo hậu sự cho người xấu số.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.