Đánh bom tự sát tại nhà thờ Pakistan: Khoảng 90 người thiệt mạng, 200 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni ở Pakistan hôm 30/1, khiến hàng trăm người thương vong.

Theo báo giới địa phương, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom nhà thờ ở thành phố Peshawar đã tăng lên hơn 90 người. Trong khi đó, hãng tin AP dẫn nguồn quan chức địa phương cho biết con số này là 88 người.

Tổng cộng hơn 200 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Trong đó khoảng 100 người vẫn đang được chăm sóc y tế, những người còn lại đã xuất viện.

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, trong nhà thờ có khoảng hơn 300 người.

Đánh bom tự sát tại nhà thờ Pakistan: Khoảng 90 người thiệt mạng, 200 người bị thương ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AP

Đánh bom tự sát tại nhà thờ Pakistan: Khoảng 90 người thiệt mạng, 200 người bị thương ảnh 2

Ảnh: AP

Đánh bom tự sát tại nhà thờ Pakistan: Khoảng 90 người thiệt mạng, 200 người bị thương ảnh 3

Ảnh: AP

Đánh bom tự sát tại nhà thờ Pakistan: Khoảng 90 người thiệt mạng, 200 người bị thương ảnh 4

Thi thể các nạn nhân. Ảnh: AP

Chính quyền Pakistan ngày 31/1 tuyên bố để tang một ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn tiếp tục.

Tổ chức khủng bố Tehrik-i Taliban Pakistan được cho là đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tehrik-i-Taliban Pakistan, còn được gọi bằng tên Taliban Pakistan, là liên minh Hồi giáo của một số nhóm khủng bố trong khu vực.

Cuối tháng 11/2022, Tehrik-i Taliban Pakistan chấm dứt lệnh ngừng bắn đã thỏa thuận với chính phủ Pakistan và ra lệnh cho các chiến binh thực hiện các cuộc tấn công trên khắp đất nước.

Theo Sputnik, AP
MỚI - NÓNG