Đánh bom trung tâm Istanbul, 11 người thiệt mạng

Hiện trường vụ đánh bom ở Istanbul hôm 7/6
Hiện trường vụ đánh bom ở Istanbul hôm 7/6
TPO - Một xe bom phát nổ ở trung tâm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào giờ cao điểm sáng nay, 7/6 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương theo Reuters.

Một chiếc xe chất đầy thuốc nổ đang đỗ được kích nổ từ xa khi một chiếc xe cảnh sát đi qua, theo CNN Turk. 

Các cảnh quay phát sóng trên truyền hình cho thấy chiếc xe cháy đen trên đường trong khi nhiều người chạy tán loạn ra khỏi một cửa hàng lưu niệm gần trường đại học Istanbul, cảnh sát có vũ trang được điều đến khu vực.

Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết, hai xe cảnh sát bị trúng bom, một trong hai xe bị lật ở rìa đường. Sau vụ nổ, nhiều tiếng súng vang lên, theo hãng tin Anadolu Agency.

Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ này. Tuy nhiên, gần đây, các chiến binh người Kurd và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom. 

Khủng khiếp nhất là vụ đánh bom tự sát ngày 13/3 tại Quảng trường Kizilay ở thủ đô Ankara khiến 37 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.