IS đánh bom liều chết hàng loạt, 130 binh sĩ Iraq thiệt mạng

IS đánh bom liều chết hàng loạt, 130 binh sĩ Iraq thiệt mạng
TPO - Ít nhất 130 binh sĩ Iraq thiệt mạng trong ba vụ tấn công liên tiếp của nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) gần thành phố Fallujah, tỉnh Anbar, Iraq.

Nguồn tin quân sự cho biết trên Al Jazeera, rạng sáng 1/6, 10 kẻ đánh bom tự sát thuộc ISIL (tên gọi khác của IS) tấn công vào thị trấn Kubaisah, trước khi biến ngôi làng Al Sejar thành biển lửa.

Kết thúc đợt tấn công, nhóm khủng bố cho nổ tung đoàn xe quân đội ở Amiriyat al- Fallujah, cách Fallujah 30 km về phía nam, bằng bom chôn bên lề đường.

Ba vụ đánh bom liên tiếp khiến ít nhất 130 binh sĩ quân đội Iraq thiệt mạng.

Kể từ khi phát động chiến dịch giành lại Fallujah từ IS, quân đội Iraq tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục chiến binh thánh chiến. Tuy nhiên, thương vong từ quân đội chính phủ cũng nhiều không kém.

Một thành viên lực lượng an ninh bên ngoài Thung lũng Hòa bình ở TP.Najaf cho biết trên AFP, họ đã phải chôn cất khoảng hơn 70 binh sĩ, chủ yếu thuộc lực lượng bán quân sự Shia.

Trong khi đó, các quan chức ở Basra thống kê tỉnh phía nam Iraq này mất khoảng 26 binh sĩ của đơn vị Shia thuộc nhóm Hashed al-Shaabi, tên gọi chung của các đơn vị huy động sức dân.

Lực lượng cứu thương cũng báo cáo nhiều người bị thương từ cuộc chiến giành lại Fallujah. Tính từ thứ Hai (30/5), hai trong số các bệnh viện ở Baghdad tiếp nhận 97 trường hợp binh sĩ bị thương, AFP đưa tin.

Hơn một tuần kể từ khi phát động chiến dịch Fallujah, quân đội Iraq và các lực lượng đồng minh chỉ mới tiến quân đến các khu vực rìa thành phố.

Chính phủ Iraq giải thích, chiến dịch chậm trễ do IS sử dụng người dân làm “lá chắn sống”. Theo thống kê ngày 2/6, số dân thường mắc kẹt trong Fallujah lên đến 50.000 người trong tình trạng thiếu thốn thực phẩm và nước uống.

Do không có viện trợ từ tháng 9/2015, cư dân Fallujah phải sống nhờ nước bẩn từ sông Euphrates và thức ăn gia súc. Điều này làm dấy lên lo ngại bùng phát dịch bệnh ở khu vực này.

Theo Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.