Đánh bom liều chết ở Iraq, 10 dân thường thiệt mạng

Đánh bom liều chết ở Iraq, 10 dân thường thiệt mạng
TPO - AP đưa tin, hôm qua (31/03), một vụ đánh bom tự sát nhằm vào một chiếc xe buýt chở người hành hương Shiite của Iran ở phía bắc Baghdad, giết chết 10 người, trong đó có bảy người Iran.  

Các quan chức cảnh sát cho biết, vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Taji, cách thủ đô Baghdad 20 km (12 dặm) về phía bắc. Bom được kích nổ ngay sau khi những người khách vừa xuống khỏi buýt tại một trạm xăng.

Theo AP, nạn nhân trong vụ nổ bom đều là khách hành hương Shiite đang trở về từ một chuyến đi đến thành phố Shiite linh thiêng của Samarra.

Các bác sỹ cho biết cho biết,  trong số 10 người  thiệt mạng có 2 phụ nữ Iran, 1 lái xe người Iraq tử nạn ngay tại chỗ. Ít nhất 14 người hành hương Iran khác đã bị thương trong vụ tấn công.

Cảnh sát Iraq đang điều tra động cơ của vụ nổ bom. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiêm

Các vụ nổ bom ở Iraq và các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh của người Shiite dường như xảy ra hàng ngày kể từ khi nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tấn công chiếm đóng khu vực phía bắc và phía tây Iraq vào năm ngoái.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.