Đánh bại Timor Leste, Myanmar nuôi hy vọng vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
Đánh bại Timor Leste, Myanmar nuôi hy vọng vào bán kết
TPO - Myanmar đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước các cầu thủ Timor Leste trong trận đấu thứ hai tại bảng A, AFF Cup 2020. Đây là 3 điểm rất quan trọng để giúp Myanmar níu giữ hy vọng lọt vào bán kết.

Ở bảng A AFF Cup 2020, ĐT Thái Lan gần như chắc chắn sẽ có tấm vé vào chơi bán kết. Cuộc cạnh tranh tấm vé thứ hai diễn ra rất gay gắt giữa đội chủ nhà Singapore, Myanmar và Philippines. Tình thế này buộc Myanmar phải giành chiến thắng trước Timor Leste sau khi đã để thua Singapore trong trận ra quân.

Myanmar là đội vượt trội hơn và nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Đội bóng của HLV Antoine Hey có cơ hội mở tỷ số ở phút 13 nhưng Hlaing Bo Bo không thắng được thủ môn Timor Leste. Nhưng chỉ 2 phút sau, Timor Leste đã 'tặng quà' cho Myanmar. Một hậu vệ đội tuyển nước này đánh đầu phá bóng nhưng lại như kiến tạo cho tiền đạo số 9 Than Paing dứt điểm mở tỷ số cho Myanmar.

Đánh bại Timor Leste, Myanmar nuôi hy vọng vào bán kết ảnh 1

Sau bàn thua, Timor Leste không lui về phòng ngự mà vẫn tự tin triển khai bóng. Phút 36, Frith chọc khe rất nhạy cảm vào khu vực cấm địa cho Paulo Galli thoát xuống. Đáng tiếc, Cầu thủ này đã không thể chiến thắng thủ môn Myanmar Myo Min Latt trong pha đối mặt. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên.

Ngay từ đầu hiệp 2, Myanmar đã có bàn thứ 2 từ tình huống tấn công nhanh. Hein Htet Aung thực hiện đường căng ngang cho đội trưởng Maung Maung Lwin khống chế bình tĩnh trước khi tung cú sút rất mạnh nâng tỷ số lên 2-0 cho Myanmar. Có bàn thắng thứ hai, Myanmar chủ động giảm nhịp độ trận đấu để tiết kiệm sức vì mật độ thi đấu ở AFF Cup 2020 tương đối nặng.

Đánh bại Timor Leste, Myanmar nuôi hy vọng vào bán kết ảnh 2

Họ có cơ hội gia tăng cách biệt ở phút 87 thì bóng trúng tay cầu thủ Timor Leste nhưng trọng tài không cho Myanmar hưởng quả penalty. Giải đấu năm nay không có VAR nên Myanmar đã bị bỏ qua một tình huống phạt đền khá rõ ràng. Trong khi đó, các cầu thủ Timor Leste đã buông xuôi. Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng cho Myanmar.

Có trong tay 3 điểm, thầy trò HLV Antoine Hey thoải mái chờ đợi trận đấu giữa Singapore và Philippines, hai đối thủ chính của họ trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Còn với Timor Leste, dù rất cố gắng nhưng trình độ của họ vẫn chưa đạt ngưỡng có thể cạnh tranh với những đội bóng hạng 2 trong khu vực.

Đánh bại Timor Leste, Myanmar nuôi hy vọng vào bán kết ảnh 3

Đội hình ra sân Myanmar vs Timor Leste:

Myanmar: Myo Min Latt, Hein Phyo Win, Kyaw Win Moe, Lwin Moe Aung, David Htan, Suan Lam Mang, Maung Maung Lwin, Hein Htet Aung, Khany Myat Kaung, Hlaing Bo Bo, Than Paing

Timor Leste: Junildo Pereira, Nelson Viegas, Joao Soares, Armindo De Almeida, Yohanes Gusmao, Paulo Gali, Jhon Firth, Cristevao Fernandes, Filomeno Junior, Mouzinho, Joao Pedro.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.