Đằng sau chuyến thăm lịch sử của cựu lãnh đạo Đài Loan đến Trung Quốc đại lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu sẽ thăm đại lục, trước khi nhà lãnh đạo đương nhiệm Thái Anh Văn quá cảnh ở Mỹ.
Đằng sau chuyến thăm lịch sử của cựu lãnh đạo Đài Loan đến Trung Quốc đại lục ảnh 1

Ông Mã Anh Cửu. Ảnh: AT

Ông Mã sẽ trở thành cựu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) đầu tiên thăm đại lục cách đây 74 năm.

Văn phòng của ông Mã cho biết, chưa có chuẩn bị nào để ông đến Bắc Kinh, gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay các quan chức khác của đại lục trong chuyến thăm từ ngày 27/3-7/4. Thông báo cho biết, ông sẽ chỉ thăm mộ tổ tiên và gặp các sinh viên đại lục.

Ông Mã cùng bốn chị em và 30 sinh viên trong quỹ của ông sẽ đến Nam Kinh, Vũ Hán, Trường Sa, Trùng Khánh và Thượng Hải. Họ sẽ thăm di tích cuộc cách mạng năm 1911, gặp gỡ các sinh viên ĐH Phúc Đán, ĐH Vũ Hán và ĐH Hồ Nam.

Khi vẫn là lãnh đạo, ông Mã đã gặp Chủ tịch Tập tại Singapore tháng 11/2015.

Chính phủ Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh và sẽ hỗ trợ chuyến thăm của ông Mã.

Lễ Thanh minh năm nay rơi vào ngày 5/4.

“Thể hiện sự thành kính với tổ tiên trong Lễ Thanh minh là truyền thống của người dân ở cả hai bờ eo biển. Bên cạnh đó, trao đổi giữa những người trẻ hai bên sẽ tạo ra năng lượng mới và thổi sức sống trẻ trung vào sự phát triển hòa bình của quan hệ giữa hai bờ”, Ma Xiaoguang, phát ngôn viên của Văn phòng vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, phát biểu ngày 20/3.

Chuyến thăm của ông Mã diễn ra khi bà Thái có chặng dừng chân ở Mỹ, được nói là sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, khi bà trên đường thực hiện chuyến công du Trung Mỹ vào tháng 4.

Ngày 20/3, bà Thái khẳng định tôn trọng kế hoạch về thăm mộ của ông Mã và đã chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ ông.

Xiao Xucen, giám đốc điều hành Quỹ Mã Anh Cửu, cho biết, từ khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2016, ông nhận được nhiều lời mời thăm từ đại lục. Xiao cho rằng hoạt động trao đổi sinh viên giữa hai bên sẽ giúp giảm căng thẳng chính trị ở eo biển Đài Loan.

Theo AT
MỚI - NÓNG