Dân tập trung phản đối quy định cấm xe tải chở rau quả

Dân tập trung phản đối quy định cấm xe tải chở rau quả
TPO - Chiều tối ngày 5-1, nhiều hộ dân thuộc phố Cầm Bá Thước, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá đã tập trung phản đối lệnh cấm xe tải trên 3,5 tấn chở rau quả vào khu phố.

Thanh Hóa:

Dân tập trung phản đối quy định cấm xe tải chở rau quả

TPO - Chiều tối ngày 5-1, nhiều hộ dân thuộc phố Cầm Bá Thước, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá đã tập trung phản đối lệnh cấm xe tải trên 3,5 tấn chở rau quả vào khu phố.

Dân tập trung phản đối quy định cấm xe tải chở rau quả ảnh 1
Nhiều người dân tập trung phản đối lệnh cấm xe tải trên 3,5 tấn vào khu phố tối 5-1. Ảnh: Hoàng Lam
Nhiều người dân tập trung phản đối lệnh cấm xe tải trên 3,5 tấn vào khu phố tối 5-1. Ảnh: Hoàng Lam.

Đây là khu phố có khoảng hơn 80 hộ dân, đa phần làm đại lý thu mua rau, củ, quả từ các vùng quê, tỉnh ngoài để phân phối cho TP Thanh Hoá và các huyện lân cận. Do vậy khu phố này cũng phát sinh nhiều vấn đề về môi trường, an ninh, trật tự an toàn giao thông...

Gần đây, TP Thanh Hoá cho xây dựng Chợ Đầu mối rau quả Đông Hương (cách khu phố Cầm Bá Thước khoảng 2km) nên có kế hoạch đưa hoạt động buôn bán này về chợ mới. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã kẻ vạch, làm biển cấm các loại xe tải có tải trọng trên 3,5 tấn đi vào. Không đồng tình với quy định trên, nhiều hộ dân đã tập trung để phản đối.

Trước đó, chiều 4-1, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức họp báo về việc này. Trong đó, văn bản số 332 ngày 28-12-2012 của UBND TP Thanh Hóa có nói rõ trong cuộc làm việc, nghe ý kiến của đại diện 41 hộ dân phố Cầm Bá Thước ngày 28-12-2012, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã thống nhất một số nội dung như: cấm các loại xe tải có tổng trọng lượng 3,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ ngồi trở lên lưu thông trên đường này và cấm đậu, đỗ các loại xe tải có tổng trọng lượng dưới 3,5 tấn và xe dưới 16 chỗ ngồi trên tuyến đường này.

Trường hợp thực sự cần thiết đối với những loại xe tải có tổng trọng lượng từ 3,5 tấn trở lên nếu có nhu cầu đi vào đường này thì phải có giấy phép của UBND TP. Không kinh doanh trên lòng đường vỉa hè; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự... Thời gian bắt đầu thực hiện những quy định trên từ ngày 5-1-2013.

Hoàng Lam

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.