Dân Nha Trang ra biển xúc cát về chống bão

Dân Nha Trang ra biển xúc cát về chống bão
TPO - Hàng chục người dân TP Nha Trang (Khánh Hoà) đã ra các bãi biển xúc cát đống vào bao mang về gia cố nhà cửa.

Sáng 30/10, hàng chục người dân TP Nha Trang vẫn hối hả ra các bãi biển xúc cát về chằng nhà cửa để chuẩn bị chống cơn bão số 5. Rút kinh nghiệm từ việc nhà cửa bị thiệt hại vào mùa mưa bão năm 2017, nhiều người dân nơi đây cho biết việc đầu tiên để phòng chống bão số 5 là chằng chống nhà cửa an toàn bằng bao cát.

Dân Nha Trang ra biển xúc cát về chống bão ảnh 1
Dân Nha Trang ra biển xúc cát về chống bão ảnh 2

Cả gia đình ra bãi biển Nha Trang xúc cát về gia cố nhà cửa

Theo quan sát của PV, từ sáng sớm đã có rất nhiều gia đình, thậm chí các quán cà phê cũng huy động nhân viên ra xúc cát về đề gia cố mái nhà. Anh Toàn (ở phường Vĩnh Phước) đã ra bãi biển Nha Trang từ sáng sớm để xúc cát về chằng mái nhà. “Năm 2017 nhà bị bão cuốn bay mái tôn do mình chủ quan, nên năm nay xin nghỉ một ngày để gia cố lại mái nhà và cây cối ngoài sân”, anh Toàn cho hay. Còn theo anh Hùng (một nhân viên quán cà phê ở đường Trần Phú, TP Nha Trang) cho biết, từ hôm qua quán đã chằng chống nhà, sáng nay chủ quán yêu cầu nhân viên lên xúc cát về để gia cố mái.

Dân Nha Trang ra biển xúc cát về chống bão ảnh 3
Dân Nha Trang ra biển xúc cát về chống bão ảnh 4 Nhân viên nhiều quán cà phê đường Trần Phú đi xác cát về gia cố quán

Trong khi đó, nhiều hộ gia đình đã hoàn tất việc gia cố nhà cửa từ chiều 29/10. Từ sáng sớm, UBND TP Nha Trang và lãnh đạo xã Phước Đồng đã đến Xóm Núi (thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, nơi sạt lở khiến 12 người chết năm 2017) để vận động người dân di dời ra khu vực an toàn. Trước khi di dời, anh Nguyễn Trọng Khanh cẩn thận dùng dây chằng lại mái tôn.

Dân Nha Trang ra biển xúc cát về chống bão ảnh 5 Anh Khanh gia cố lại mái nhà trước khi di dời

Chợ Nha Trang ngừng buôn bán lúc 15h hôm nay

Vào sáng cùng ngày, ban quản lý các chợ trên địa bàn TP Nha Trang như: Vĩnh Hải, Xóm Mới, Phước Thái… đã liên tục phát thông báo trên hệ thống loa phát thanh của chợ về diễn biến cơn bão số 5 cho các tiểu thương nắm bắt. Đồng thời, ban quản lý các chợ cũng đề nghị tiểu thương chủ động che chắn, kê cao hàng hóa; thu gọn dù, bạt che và yêu cầu đúng 15h ngày 30/10 phải kết thúc buôn bán tại chợ, thu dọn hàng hóa và tắt các thiết bị điện trước khi ra về. Ban quản lý các chợ sẽ tổ chức trực ban 24/24; phối hợp với lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương để bảo vệ hàng hóa cho tiểu thương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.