Dân ‘mất đường’ do đền thờ làm cổng chắn ngang: Chính quyền chỉ đạo kiểm tra

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi phản ánh việc xây dựng cổng vào đền thờ, mở rộng khuôn viên gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân, lãnh đạo UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết sẽ xuống kiểm tra và xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Huyện chỉ đạo kiểm tra

Liên quan đến việc đền thờ Đặng Tất - Đặng Dung (Hà Tĩnh) xây dựng cổng chắn ngang, khoá hết 2 đường đi khiến hàng chục hộ dân ở thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc bị ảnh hưởng, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra và đưa ra phương án hợp lý nhất.

Theo ông Dũng, sau khi tiếp nhận thông tin, huyện đã yêu cầu UBND xã Tùng Lộc báo cáo lại sự việc. Còn đối với phía xã sau khi báo chí phản ánh đã tổ chức họp dân cùng đại diện nhà thờ họ Đặng để lấy ý kiến về vấn đề này.

“Trong biên bản họp dân thì có nhiều ý kiến. Hiện huyện chỉ mới tiếp cận, chưa nắm bắt cụ thể như thế nào, vì thế lãnh đạo UBND huyện sẽ trực tiếp xuống kiểm tra, phối hợp với Phòng TNMT, Phòng Văn hoá, UBND xã để xem xét và giải quyết một cách thấu tình, hợp lý đảm bảo quyền lợi cho người dân và nhà thờ dòng họ”, ông Dũng nói.

Dân ‘mất đường’ do đền thờ làm cổng chắn ngang: Chính quyền chỉ đạo kiểm tra ảnh 1
Cổng trên tuyến đường cũ sẽ được mở khoá để người dân đi lại.

Tại cuộc họp dân vào ngày 24/3, ông Nguyễn Chỉ Tùng - Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc đã đề nghị dòng họ không được khoá cổng ở tuyến đường cũ vào khuôn viên đền thờ. Thay vào đó sẽ chốt lại để người dân đi lại khi cần, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, tài sản bên trong khu di tích.

Còn đối với việc xây dựng cổng chắn trên đường đi, đại diện UBND xã lại cho rằng đây là con đường mới của dòng họ tự đắp, mở rộng nên không can thiệp.

Sẽ mở khoá đường cũ?

Theo phản ánh của nhiều hộ dân ở thôn Liên Tài Năng, tại khu di tích đền thờ Đặng Tất - Đặng Dung có 2 tuyến đường dẫn vào. Trong đó tuyến đường cũ có từ trước, nhưng vào năm 2017, dòng họ và người dân tổ chức họp và thống nhất thu hẹp đường để mở rộng khuôn viên.

Thời điểm này đưa ra phương án mở một lối đi khoảng 2m để người dân có thể sử dụng, tuy nhiên khi làm xong lại trở thành con đường “cụt” khi bị khoá cổng, dân muốn đi phải trèo qua. Còn tuyến đường khác là đường nối từ tỉnh lộ 548 (tỉnh lộ 7) dẫn vào đền được xây dựng từ năm 2009 và được mở rộng, đổ bê tông vào năm 2015.

Con đường này lâu nay người dân vẫn sử dụng để đi lại trong thôn, tuy nhiên vào cuối năm 2021, đền thờ lại xây dựng cổng kiên cố, chắn ngang đường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Dân ‘mất đường’ do đền thờ làm cổng chắn ngang: Chính quyền chỉ đạo kiểm tra ảnh 2
Nhiều hộ dân phản ánh việc xây cổng, khoá cổng khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng.

Họ cho rằng việc xây dựng cổng trên đường mới là không hợp lý và mở rộng khuôn viên đền thờ trên đường cũ nhưng không mở lối đi mới cho dân như thoả thuận làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông của xóm. Đáng nói, tại thôn hiện chỉ có một tuyến giao thông đi lại nên muốn sinh hoạt chung, hoạt động tập thể cũng gặp nhiều khó khăn.

“Việc xây cổng bảo vệ đền thờ là hợp lý, nhưng xây làm sao để vừa đảm bảo tính tôn nghiêm, linh thiêng nhưng cũng đảm bảo giao thông, cuộc sống đi lại cho người dân. Với tuyến đường mới, trước đây có dân làng cùng xây dựng, đóng góp nữa nên ngoài mở khoá đường cũ, tôi cũng mong đường mới cũng phải mở khoá để dân đi lại thuận tiện”, ông Đặng Văn Tuân - trú thôn Liên Tài Năng cho hay.

Dân ‘mất đường’ do đền thờ làm cổng chắn ngang: Chính quyền chỉ đạo kiểm tra ảnh 3
Phần cổng đền thờ được xây dựng chắn ngang đường.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Văn Tuấn - Tộc trưởng dòng họ Đặng cho hay, đối với đường đi cũ, không mở lối đi, khoá cửa lại là do từ trước đến nay sợ có nhiều đồ giá trị bên trong bị mất nên khoá để bảo vệ. Sau khi họp, thống nhất sẽ làm chốt để cho dân đi qua về lại chứ không khoá như trước.

“Còn đối với tuyến đường mới mà đã xây cổng, trước đây là kinh phí tỉnh hỗ trợ cho dòng họ về tự mở đường vào đền thờ. Đường này là đường của dòng họ, chỉ có 1 đến 2 hộ dân sử dụng, vì thế việc xây cổng không bị ảnh hưởng. Riêng đối với đường cũ, chúng tôi không khoá nữa, mà chỉ để cổng chốt lại tránh gia súc vào bên trong để phá”, ông Tuấn nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.