Đàm Vĩnh Hưng mua hoa hồng dát vàng “dụ” phụ nữ

TPO - Mr Đàm quyết định dùng “chiêu độc” khi đầu tư 200 bông hồng dát vàng để tặng cho các khán giả nữ trong đêm nhạc “Lời tình cho giai nhân” diễn ra vào 8/3 này.

Trên trang cá nhân facebook của Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ hào hứng tiết lộ vừa phải đặt thêm 100 bông hồng vàng sau khi đã đặt 100 bông trước đó. Lý do là bởi lượng khán giả đăng ký tham dự show diễn “Lời tình cho giai nhân” đã tăng lên nhiều.

Đàm Vĩnh Hưng mua hoa hồng dát vàng “dụ” phụ nữ ảnh 1
 

Mr Đàm chia sẻ, anh tung “độc chiêu” này không phải để bán vé bởi hầu như chưa có đêm nhạc nào của Đàm Vĩnh Hưng từng bị ế vé. Điều quan trọng là anh muốn dành một món quà nhỏ tri ân khán giả của mình, cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ, các chị em trong ngày lễ 8/3 của mình.  

Đàm Vĩnh Hưng mua hoa hồng dát vàng “dụ” phụ nữ ảnh 2
 
Đàm Vĩnh Hưng mua hoa hồng dát vàng “dụ” phụ nữ ảnh 3
 

Khách mời đặc biệt của đêm nhạc là nữ danh ca hải ngoại Ý Lan. Ngoài Ý Lan, đêm nhạc còn có sự góp giọng của cặp đôi Cẩm Vân và Khắc Triệu. 

Ngoài những ca khúc quen thuộc từng gắn liền tên tuổi các ca sĩ tham gia, khán giả cũng sẽ được thưởng thức những màn hòa giọng độc đáo hứa hẹn bùng nổ giữa Mr Đàm với hai đàn chị Ý Lan và Cẩm Vân.  

Đàm Vĩnh Hưng mua hoa hồng dát vàng “dụ” phụ nữ ảnh 4 Đàm Vĩnh Hưng mua hoa hồng dát vàng “dụ” phụ nữ ảnh 5 

Ngoài hoa hồng vàng có kèm theo chữ ký lưu niệm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trên những chiếc lá, tất cả khán giả nữ đến với đêm nhạc này còn nhận được bánh kem từ “ông hoàng lắm chiêu” này.

Đây không phải là lần đầu tiên, Mr Đàm tỏ ra ga- lăng với phái đẹp. Hồi tháng 5/2015, những phụ nữ nghèo buôn bán tại khu chợ Bến Thành và Bà Chiểu, TP HCM cũng đã được phen náo loạn và bất ngờ khi đích thân Mr Đàm xuất hiện và tặng hoa cho các chị em.



Theo Theo FBNV
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.