Đâm cha ruột chỉ vì bị la rầy hay ăn nhậu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/11, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Linh (SN 2002, trú tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, do Linh thường xuyên uống rượu không lo làm ăn nên bị ông Nguyễn Thanh Tín (cha ruột Linh) la mắng và doạ đuổi Linh ra khỏi nhà. Khoảng 22 giờ, ngày 18/8/2022, sau khi uống hết nửa lít rượu tại nhà, Linh nhớ lại việc thường xuyên bị ông Tín la rầy, nên vào quán bán thức ăn của gia đình lấy 1 cây dao Thái Lan đi đến phòng ngủ của ông Tín.

Đâm cha ruột chỉ vì bị la rầy hay ăn nhậu ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Thanh Linh tại tòa.

Lúc này, ông Tín nghe tiếng động và hỏi thì Linh trả lời “tôi tìm đồ”. Ông Tín nói để ba mở đèn cho con, rồi bước ra cửa bật đèn thì bị Linh cầm dao đâm 1 nhát trúng vùng bụng, gây thủng gan. Bị đâm, ông Tín tri hô thì được vợ và người dân gần đó đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, điều trị đến ngày 25/8/2022, ông Tín ra viện với tỷ lệ thương tích là 32%. Sau khi gây án, Linh ném vứt cây dao xuống kênh và bỏ trốn. Đến ngày 14/10/2022, Linh bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

MỚI - NÓNG