Đảm bảo mọi người dân có phương tiện về quê đón Tết

0:00 / 0:00
0:00
Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch vận tải khách đảm bảo mọi người dân có phương tiện về quê đón Tết.
Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch vận tải khách đảm bảo mọi người dân có phương tiện về quê đón Tết.
TPO - Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan của bộ, Sở GTVT các địa phương lên kế hoạch vận tải khách để mọi người dân đều được về quê đón Tết, không để thiếu phương tiện, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Bộ GTVT vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.

Theo Bộ GTVT, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, hầu hết hoạt động vận tải khách phải ngừng hoạt động.

Do đó, trong dịp Tết sắp tới, để chủ động phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, gắn với phòng chống dịch COVID-19, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị của bộ, Sở GTVT các địa phương khẩn trương lên kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại Tết của nhân dân, tiếp tục khôi phục hoạt động vận tải khách đạt trạng thái bình thường mới; không để người dân chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển. Các đơn vị có giải pháp hạn chế chèn ép khách, tăng giá vé không đúng quy định; chậm chuyến, hủy chuyến bay...

Các đơn vị công bố số điện thoại đường dây nóng, trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Với công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị tăng cường giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; các hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải khách của Bộ GTVT.

Sở GTVT các địa phương, đặc biệt địa phương có lưu lượng hành khách và phương tiện đi lại tăng cao trong dịp Tết cần chủ động xây dựng kế hoạch, làm việc với đơn vị có liên quan để tăng cường kết nối phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Bộ GTVT cũng giao lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, các lực lượng liên quan bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19...

Tới nay, hoạt động vận tải khách bằng đường hàng không, đường sắt đã dần phục hồi, nhưng hoạt động vận tải khách đường bộ liên tỉnh vẫn chật vật nối lại. Cản trở lớn nhất hiện nay với vận tải khách liên tỉnh là các quy định khác nhau với khách từ địa phương khác tới. Điển hình như Hà Nội, sau thời gian “bình thường mới”, ngày 16/11, UBND TP Hà Nội đã có công điện yêu cầu người đã tiêm đủ liều vắc xin, đã khỏi bệnh COVID-19 nhưng tới từ TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai… vẫn phải cách ly tại nhà 7 ngày. Những quy định như vậy gây cản trở người dân đi lại và khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải khách liên tỉnh.

Tới nay, chỉ duy nhất đường sắt công bố và mở bán vé tàu Tết, trong khi vận tải khách đường bộ vẫn chật vật mở lại. Với hàng không, hiện nhà chức trách mới phê duyệt kế hoạch khai thác bay tới ngày 30/11/2021, chưa có kế hoạch khai thác sau đó và trong dịp Tết sắp tới, nên các hãng hàng không vẫn chưa thể lên kế hoạch bay và mở bán vé dịp Tết.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.