Đắk Lắk: Nhiều cửa hàng treo biển hết xăng dầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đắk Lắk lại xuất hiện tình trạng các cửa hàng treo biển “hết xăng”, “hết dầu”. Cơ quan chuyên môn khẳng định không có hiện tượng đầu cơ găm hàng.

Ngày 1/2, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, có một số cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn treo biển “hết xăng”, “hết dầu”. Qua nắm bắt thông tin từ các chủ cửa hàng, lực lượng QLTT cho biết, thực trạng trên chỉ mang tính cục bộ, xuất hiện trong thời gian ngắn vì chờ nhập hàng.

 Đắk Lắk: Nhiều cửa hàng treo biển hết xăng dầu ảnh 1

Một cửa hàng tại Đắk Lắk treo biển "hết xăng" ngày 31/1.

Theo cơ quan chức năng Đắk Lắk, hiện nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang báo lỗ. Có doanh nghiệp nghĩ tới chuyện sang nhượng cửa hàng. Do đó, họ chỉ nhập hàng vừa đủ, bán hết mới lấy lại, không có tình trạng găm hàng đầu cơ.

 Đắk Lắk: Nhiều cửa hàng treo biển hết xăng dầu ảnh 2

Cơ quan chức năng khẳng định không có hiện tượng găm hàng, không bán xăng dầu.

Một cửa hàng bán xăng dầu ở huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết đã mở lại cửa hàng sau khi treo biển “hết xăng”.

Theo người đại diện cửa hàng, thời gian gần đây doanh nghiệp gặp khó, thậm chí thua lỗ do chiết khấu từ thương nhân phân phối thấp, trong khi chi phí kinh doanh tăng cao. Vậy nên, doanh nghiệp nhập hàng đủ bán, hết mới lấy tiếp. Khi gặp thời điểm tiêu thụ xăng dầu cao như dịp Tết, hàng về không kịp nên doanh nghiệp phải tạm ngưng phục vụ.

 Đắk Lắk: Nhiều cửa hàng treo biển hết xăng dầu ảnh 3

Sau khi tạm ngưng vì hết hàng, doanh nghiệp nhập lại phục vụ người tiêu dùng.

MỚI - NÓNG