Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cà Mau

TPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc vào sáng nay. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo đại hội.

Sáng 27/10 tại Trung tâm hội nghị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) khai mạc với sự tham dự của 351 đại biểu đại diện cho gần 49.000 đảng viên trong tỉnh.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự Đại hội, có đại diện các ban Đảng, bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh và cán bộ lão thành, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cà Mau ảnh 1 Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau khai mạc Đại hội
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh. Tại Đại hội, các đại biểu đóng góp văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Cà Mau, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.
Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cà Mau ảnh 2 Thay mặt Đoàn chủ tịch, GS- TS Lê Quân, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trình bày báo cáo chính trị
GS- TS Lê Quân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trình bày Báo cáo chính trị. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 được xây dựng trong điều kiện đất nước, của tỉnh có nhiều thuận lợi, khó khăn nhưng các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt mức độ cao với 13/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt. Năm 2020, tỉnh Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL. 
Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cà Mau ảnh 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau tiến hành làm việc

Tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) tăng bình quân gần 7%/năm; quy mô nền kinh tế tăng hơn 1,3 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người, tăng gần 1,3 lần so năm 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 5%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (2,7%) và kinh tế thuỷ sản tiếp tục khẳng định ngành kinh tế mũi nhọn, đi đầu cả nước về nuôi tôm, hàng năm đóng góp khoảng 55% GRDP. 

Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cà Mau ảnh 4 Đại biểu biểu quyết các văn kiện trình tại Đại hội

Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, có 82/82 xã có đường ô tô đến trung tâm, có 42/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước 5 năm hơn 26 ngàn tỷ đồng. Văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội được quan tâm chỉ đạo phát triển rõ nét về sắp xếp trường, lớp học, tinh gọn biên chế, nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác xoá đói giảm nghèo bền vững, hộ nghèo giảm còn 1,87%, hộ cận nghèo giảm còn 1,7%.

Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cà Mau ảnh 5 Ngành kinh tế thuỷ sản nuôi trồng, khai thác, chế biến, xuất khẩu phát triển

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, hệ thống chính trị được kiện toàn, nội bộ đoàn kết, nhất trí, uy tín của Đảng bộ, đặt biệt đội ngũ cán bộ chủ chốt với nhân dân ngày càng cao. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Tuy nhiên, còn 7 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra không đạt là thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một số lĩnh vực còn chậm, chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đồng đều, phản biện xã hội chưa cao, qui hoạch xây dựng, đất đai, môi trường, kỷ cương hành chính chưa nghiêm,...

Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cà Mau ảnh 6 Khai thác thuỷ sản được định hướng khai thác xa bờ, bền vững, hiệu quả

 Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cà Mau ảnh 7 Ngư dân Cà Mau vươn khơi, bám biển, khai thác thuỷ sản, góp phần bảo vệ biển

Báo cáo Chính trị đề ra chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 với 17 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ và giải pháp với đột phá là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 28/10.

MỚI - NÓNG