Đại tướng Lê Trọng Tấn, nhà quân sự đức độ, mưu lược

Đại tướng Lê Trọng Tấn, nhà quân sự đức độ, mưu lược
TP - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Trọng Tấn (1/10/1914 - 1/10/2014), hội thảo khoa học “Đại tướng Lê Trọng Tấn - Nhà quân sự đức độ, mưu lược của cách mạng Việt Nam” sẽ được Bộ Quốc phòng tổ chức vào cuối tháng 9.

Hội thảo tập trung phân tích quá trình tham gia hoạt động cách mạng của Đại tướng Lê Trọng Tấn; sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của ông trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, đặc biệt là trong các chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng Trị Thiên Huế, giải phóng Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 


Hội thảo cũng tập trung làm rõ vai trò và những cống hiến to lớn của Đại tướng Lê Trọng Tấn trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng Việt Nam; Cống hiến xuất sắc về lý luận và thực tiễn trong chỉ đạo công tác tham mưu chiến lược trên cương vị là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng quân đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; Những phẩm chất của một nhà lãnh đạo, chỉ huy đức độ, mẫu mực, một trong những danh tướng Việt Nam tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.