Đại tướng Kim Jong Un được bầu làm Bí thư thứ nhất

Đại tướng Kim Jong Un được bầu làm Bí thư thứ nhất
TPO – Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho hay, Đại tướng Kim Jong-un, đã được bầu làm Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) tại hội nghị đảng diễn ra ngày 11-4.

Ông Kim Jong Un được bầu vào vị trí này tại Hội nghị chính trị đặc biệt lần thứ 4 của WPK diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng. KCNA cho hay, ‘sự lựa chọn này phản ánh sự nhất trí của tất cả các đảng viên Đảng Lao động Triều Tiên, và toàn thể nhân dân Triều Tiên

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí suy tôn cố lãnh đạo Kim Jong-Il là tổng bí thư "vĩnh viễn" của Đảng Lao động Triều Tiên. Trước đây, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, cha ông Kim Jong-Il, từng được suy tôn là "Chủ tịch vĩnh viễn" sau khi qua đời vào năm 1994.

Các đại biểu tham gia hội nghị WPK lần thứ 4 này cũng tuyên thệ sẽ thực hiện theo lời chỉ dạy của ông Kim Jong Il và sự lãnh đạo của Kim Jong Un để thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang nô nức tổ chức lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Triều Tiên cũng gây căng thẳng trong cộng đồng quốc tế khi chuẩn bị tiến hành vụ phóng vệ tinh, mà theo các nước phương Tây là động thái nhằm “che giấu các vụ thử tên lửa.

Nhiều thông tin còn cho rằng Triều Tiên đang bí mật tiến hành vụ thử hạt nhân dưới lòng đất.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.