Đại sứ Ukraine tố Nga thả ‘bom cha’, giục Mỹ lập vùng cấm bay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ Ukraine tại Mỹ vừa kêu gọi Quốc hội Mỹ hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine để nước này chống lại Nga. Bà nói rằng Nga đã sử dụng bom nhiệt áp hôm 28/2.
Đại sứ Ukraine tố Nga thả ‘bom cha’, giục Mỹ lập vùng cấm bay ảnh 1

Khói bay lên từ khu vực ngoại ô Kiev ngày 27/2. (Ảnh: Reuters)

“Hôm nay họ đã dùng bom nhiệt áp, loại bị cấm theo công ước Geneva. Sự tàn phá mà Nga đang gây ra cho Ukraine là rất lớn”, Đại sứ Oksana Markarova nói sau cuộc họp với các nghị sĩ Mỹ.

Bà nói rằng Ukraine đang tích cực làm việc với chính quyền của Tổng thống Joe Biden và Quốc hội để có thêm vũ khí và các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.

“Họ phải trả giá, họ cần phải trả giá đắt”, bà Markarova nói với báo chí sau khi rời cuộc họp.

Hạ nghị sĩ Brad Sherman cho biết Ukraine đã đề nghị Mỹ thực thi vùng cấm bay ở Ukraine, nhưng ông cho rằng điều này quá nguy hiểm vì có thể kích động xung đột với Nga.

Bom nhiệt áp sử dụng ô xy từ không khí xung quanh để gây nổ ở nhiệt độ cao, thường tạo ra một sóng nổ kéo dài hơn các loại bom truyền thống. Loại bom này được mệnh danh là “cha của các loại bom”.

Giới chức quân sự Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Nhưng theo nhiều nguồn tin từ Nga, cáo buộc đó dường như không có cơ sở.

Lãnh đạo đa số tại Hạ viện Mỹ Steny Hoyer cho biết việc tài trợ thêm cho Ukraine chưa được quyết định vì Quốc hội vẫn đang chờ xem Ukraine cần những gì.

Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc vừa hoan nghênh việc Toà án Hình sự quốc tế (ICC) quyết định mở cuộc điều tra chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

“Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố đưa ra hôm nay của công tố viên ICC Karim Khan về tình hình ở Ukraine – tuyên bố về quyết định mở cuộc điều tra”, Đại sứ Kyslytsya phát biểu tại Hội đồng Bảo an.

Trước đó, Toà án Công lý quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc xác nhận Ukraine đã gửi đơn kiện Nga, cho rằng việc Nga tấn công Ukraine với lý do ngăn chặn một cuộc diệt chủng là sai sự thật, đồng thời đề nghị các thẩm phán có “biện pháp tạm thời” để bảo vệ Ukraine.

Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.