Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII năm 2015 tại Bắc Ninh

Vừa qua tại Bắc Ninh, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII năm 2015 với nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa.

Đại hội quy tụ 125 đại biểu xuất sắc, đại diện cho hơn 152 nghìn thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh, nổi bật trên các mặt học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện công tác Đội. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Bắc Ninh.

Cũng nằm trong chương trình Đại hội, các đại biểu đã dự lễ báo công tại Tượng đài Công viên Hoàng Quốc Việt (thành phố Bắc Ninh). Sau lễ dâng hương và thăm quan Nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp đồng chí Hoàng Quốc Việt, đoàn đại biểu thiếu nhi tiếp tục đi thăm Khu lưu niệm Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, xã Phù Khê (thị xã Từ Sơn).

Tiếp nối chương trình Đại hội, buổi chiều, 15 thí sinh xuất sắc nhất trong Hội thi “Kể chuyện Bác Hồ” của các đơn vị cấp huyện đã tham gia Chung kết Hội thi “Mic vàng- kể chuyện Bác Hồ”. Các em thiếu nhi đã mang đến Hội thi những câu chuyện xúc động về đạo đức, phong cách sống giản dị cùng những đức tính quý báu gần gũi, tình yêu thương bao la của Bác. Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao: hai giải Nhất, hai giải Nhì, bốn giải Ba, bảy giải Khuyến khích và nhiều giải phụ cho các thí sinh.

Sau một ngày với nhiều hoạt động phong phú, bổ ích, buổi tối ngày 1/6, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ với chủ đề “ Măng non Kinh Bắc - Ngàn hoa dâng Bác” lần thứ VII chính thức khai mạc. Các đại biểu thiếu nhi dự Đại hội đã ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp và thành tích nổi bật trong công tác, hoạt động Đội của thiếu nhi Bắc Ninh trong những năm qua.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi đạt được trong thời gian qua, qua đó đã tạo môi trường lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi học tập, rèn luyện, đồng thời đề nghị: Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các lực lượng xã hội, gia đình, nhà trường tiếp tục chăm lo, tạo điều kiện để thiếu nhi được học tập, vui chơi, phát triển một cách toàn diện; tổ chức Đoàn tích cực trong công tác tham mưu, phối hợp xây dựng các công trình phúc lợi, điểm vui chơi và sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thiếu nhi.

Đại hội đã tặng Chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh cho 125 thiếu nhi xuất sắc trong vườn hoa “Nghìn việc tốt”; 8 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, hoạt động Đội và 2 Tổng phụ trách Đội xuất sắc được tuyên dương; 14 thầy, cô Tổng phụ trách Đội được khen thưởng; trao 20 xuất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Một số hoạt động tại Đại hội:

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII năm 2015 tại Bắc Ninh ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khen thưởng, chúc mừng các đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong học tập.

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII năm 2015 tại Bắc Ninh ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khen thưởng, chúc mừng các cô giáo-Tổng phụ trách Đôi và các đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. 

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII năm 2015 tại Bắc Ninh ảnh 3

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh cho các em đội viên tiêu biểu của tỉnh. 

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII năm 2015 tại Bắc Ninh ảnh 4

Các em thiếu nhi dâng hoa, báo công trước Tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt (thành phố Bắc Ninh). 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.