Đại học Việt Nam giành 5 sao quốc tế về tỉ lệ việc làm

ĐH FPT được QS ddanhs giá cao về tỷ lệ việc làm
ĐH FPT được QS ddanhs giá cao về tỷ lệ việc làm
TPO - Trong lần đánh giá định kỳ mới đây của tổ chức đánh giá và xếp hạng giáo dục uy tín của thế giới Quacquarelli Symonds (QS), ĐH FPT giành 5 sao – mức độ cao nhất trong đánh giá gắn sao – cho 4 hạng mục Chất lượng đào tạo, Việc làm, Cơ sở vật chất và Trách nhiệm xã hội.

Chủ động tham gia thang đánh giá của QS từ năm 2012 và trở thành trường đại học Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn 3 sao của QS, năm 2015 Trường Đại học FPT tham gia tái kiểm định và nâng số hạng mục đạt 5 sao từ 2 hạng mục (Chất lượng đào tạo,Trách nhiệm xã hội) thành 4 hạng mục. Đặc biệt, với việc hạng mục Việc làm trường được nhận mức đánh giá 5 sao.

Được biết, kể từ năm 2011 khi có lứa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp, nhà trường luôn duy trì tỉ lệ việc làm của sinh viên ở mức cao. Tới nay, 98% sinh viên của nhà trường có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp với mức lương khởi điểm trung bình 8,3 triệu đồng/tháng.

Để đạt được 5 sao cho hạng mục Việc làm của tổ chức QS, Trường Đại học FPT đã được kiểm định trên bộ các tiêu chí, trong đó bao gồm: Tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp (Graduate employment rate), Dịch vụ hỗ trợ việc làm cho sinh viên (Careers service support), Danh tiếng các nhà tuyển dụng (Employer Reputation). 

Giành 5 sao cho hạng mục Việc làm của QS còn có các trường như ĐH MIT, ĐH Nanyang Technological University (NTU).

Bên cạnh đó, ĐH FPT đạt 5 sao về Chất lượng đào tạo cùng với các trường trên thế giới và trong khu vực phải kể đến nhiều trường đại học uy tín như: ĐH Oxford, ĐH Cambridge, ĐH Sydney.

Đại học Việt Nam giành 5 sao quốc tế về tỉ lệ việc làm ảnh 1

ĐH FPT giành 5 sao cho tỷ lệ việc làm

ĐH FPT vẫn giữ vững xếp hạng QS 3 sao trên tổng thể, đồng thời khẳng định được chất lượng đào tạo qua việc cải thiện đáng kể điểm số từ 408 lên 477 điểm, tăng số hạng mục đạt 5 sao từ 2 hạng mục lên 4 hạng mục.

Chia sẻ về thành công của lần tái kiểm định QS Star, TS. Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH FPT cho biết: “QS là thang đo uy tín của thế giới về chất lượng trường đại học. ĐH FPT thành trường tiên phong ở Việt Nam tham gia thang kiểm định này với mong muốn giản dị là được có mặt trong bảng xếp hạng thế giới, biết xem mình ở đâu, làm thế nào để hoà nhịp bước với giáo dục toàn cầu. Kết quả tái kiểm định của ĐH FPT là niềm vui, tự hào; nhưng cũng là thách thức vượt qua chính mình để nâng hạng trong thời gian tới".

TS. Đàm Quang Minh cũng cho biết thêm: “Tính tới nay toàn Việt Nam đã có 2 trường đại học tham gia đánh giá QS. Cũng đã có nhiều trường đại học Việt Nam đã tìm đến học hỏi kinh nghiệm tham gia đánh giá QS từ ĐH FPT. Hy vọng thời gian tới, với sự đánh giá độc lập từ tổ chức QS, các trường đại học Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng, tiến gần hơn với chuẩn quốc tế".

Tổ chức QS (Quacquarelli Symonds) được thành lập từ năm 1990 với trụ sở chính đặt tại Luân Đôn, Anh cùng nhiều trụ sở đặt tại Singapore, Paris, New York... QS đồng thời là một mạng lưới rộng lớn kết nối các trường đại học trên thế giới. Mỗi năm tổ chức này tổ chức trên 200 hội nghị, hội chợ giáo dục với sự tham gia của hơn 1.000 trường đại học trên khắp các châu lục.

QS cung cấp hai loại hình đánh giá trường đại học chính, là loại hình Xếp thứ hạng (Universities Ranking System) và Gắn sao (Stars Rating). Hàng năm, tổ chức này đều đưa ra Top 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Theo định nghĩa của QS, các trường đại học tham gia vào loại hình xếp hạng Gắn sao được xếp theo các cấp bậc phân theo mức độ từ 1 tới 5 sao.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.