Đại dịch hoành hành nửa năm, WHO mới điều chuyên gia đến Vũ Hán tìm nguồn gốc COVID-19

Một khu chợ ở Vũ Hán. Ảnh: Reuters
Một khu chợ ở Vũ Hán. Ảnh: Reuters
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua, 29/6, tuyên bố sẽ cử một nhóm chuyên gia đến Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) để điều tra về nguồn gốc dịch COVID-19, trong bối cảnh số ca bệnh trên toàn thế giới vừa vượt mốc 10 triệu.

Thông tin trên được Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra hôm thứ Hai, nhưng ông không tiết lộ chi tiết.

Tính đến sáng 30/6, trên thế giới đã có tổng cộng 10.302.052 ca mắc COVID-19, với 505.505 ca tử vong.

Các ca mắc COVID-19 đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019, và nhanh chóng lan ra khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, nguồn gốc chính xác của virus SARS-CoV-2 chủng mới hiện vẫn chưa được xác định.

Nhiều nhà khoa học cho biết có khả năng cao virus này lây sang người từ động vật hoang dã. Giả thuyết này cũng được WHO ủng hộ.

Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ, trong đó bao gồm cả Tổng thống Trump, lại cho rằng virus SARS-CoV-2 là sản phẩm từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Washington cáo buộc WHO bao che cho Bắc Kinh, và tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với tổ chức này vào cuối tháng Năm.

Đáp lại, Tổng giám đốc Tedros phản đối việc các quốc gia “chính trị hoá” đại dịch, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thay vì chỉ trích hãy chung tay phòng chống sự lây lan của COVID-19.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.