Đại chiến lửa robocon

Đại chiến lửa robocon
TP - Thả lửa (nến) trên hoa đăng, thuyền krathong sẽ là phần gay cấn nhất với 32 đội robocon đến từ các trường ĐH, CĐ trên cả nước trong Vòng chung kết cuộc thi Robocon 2011 chính thức khởi tranh tối nay (10-5) tại Đà Nẵng.

Năm nay, ĐH Công nghiệp Hà Nội tiếp tục chứng tỏ mình là đối thủ đáng gờm khi dẫn đầu quân số lọt vào vòng chung kết - 7 đội robocon. Với bảng thành tích giải nhất Robocon toàn quốc (năm 2008), giải nhì năm 2007, 2010 và giải ý tưởng sáng tạo Robocon châu Á - Thái Bình Dương (2008), các đội ĐH Công nghiệp Hà Nội đầy tự tin trước vòng thi mới. Giảng viên Phạm Văn Chiến, chỉ đạo viên đội CN_KT ĐT 01 trường này cho biết, luật thi năm nay rất ấn tượng, không đòi hỏi tính giao tranh, cản phá mà yêu cầu robot “độc lập tác chiến”. Vì thế cần đảm bảo chính xác, sáng tạo và khả năng lập trình tốt nhất cho robot.

Ngay trong các lần thử sân, 6 đội của trường ĐH Lạc Hồng (đương kim vô địch Robocon toàn quốc, á quân châu Á - Thái Bình Dương) cũng thể hiện khả năng chiến thuật, sự linh hoạt, ưu thế kinh nghiệm cho các chú robot của mình. Anh Nguyễn Bá Thuận, Trưởng đoàn Robocon 2011 ĐH Lạc Hồng cho hay, phần thi thả “lửa” cho hoa đăng, thuyền krathong trên dòng sông luôn là một thách thức không nhỏ.

Theo luật chơi, sau khi đặt các chân đèn lên điểm trang trí (khu vực Sala), robot điều khiển tiếp tục sử dụng các chân đèn để lắp ráp đèn hoa đăng. Từ đây, robo tự động sẽ thu thập các cánh hoa và hoa của hoa đăng, đặt lên điểm chuẩn bị. Sau đó, robot tự động tiếp tục trang trí hoa đăng lên chân đèn đặt ở Sala. Lúc này, robot điều khiển bằng tay sẽ đặt 3 cây thần lên hoa đăng. Robot tự động sẽ mang hoa đăng lên bề mặt con sông của đội mình, tượng trưng những chiếc thuyền krathong trong lễ hội Loy Krathong của Thái Lan. Cuối cùng, robot tự động sẽ thả ngọn lửa trên hoa đăng, thuyền krathong này.

“Cái khó ở đây là hoa đăng luôn bập bềnh trên sông nước, robot tự động lại không được chạm vào hoa đăng nên chỉ cần sơ xuất sẽ thả lửa lệch, mất điểm” - anh Thuận cho biết thêm.

Góp mặt vòng chung kết robocon 2011, chủ nhà Đà Nẵng có đại diện duy nhất - đội BK WiKing (ĐH Bách khoa Đà Nẵng).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.