'Đại chiến' eo biển Manche

'Đại chiến' eo biển Manche
TP - Người Pháp kỳ vọng đặc biệt vào thế hệ 1987. Nước Anh trông chờ cả vào tài điều binh khiển tướng của Roy Hodgson trước một đội quân vá víu.

Họ gặp nhau hôm nay trong trận đấu được coi là đại chiến giữa những người hàng xóm vốn chỉ cách nhau cái dậu mùng tơi là eo biển Manche.

Người hâm mộ hai bên eo biển Manche đang rất mong chờ trận đại chiến đêm nay. Ảnh Getty Images
Người hâm mộ hai bên eo biển Manche đang rất mong chờ trận đại chiến đêm nay. Ảnh Getty Images.

Laurent Blanc đang tìm cách giảm áp lực cho các cầu thủ. Ông cho toàn đội tập kín một số buổi và chỉ trả lời báo chí một cách rất chừng mực. Truyền thông nước Pháp cũng đưa tin khá dè dặt về Les Bleus.

Dường như họ muốn để các tuyển thủ, đa số là rất trẻ và có ít kinh nghiệm thi đấu ở một giải lớn, có một khoảng lặng trước giờ nhập cuộc, đặc biệt là trận mở màn với kình địch bên kia eo biển Manche, tuyển Anh.

Sự thực là Benzema và đồng đội hay còn được gọi là thế hệ 1987 là niềm hy vọng cực lớn của người Pháp trong công cuộc phục hưng nền bóng đá trong gần chục năm qua tồn tại như một ngọn nến leo lét.

Cuộc cách mạng nhân sự của ngài tổng thống Laurent Blanc đã mang đến cho Les Bleus một diện mạo mới, trẻ trung hơn. Đội bóng ấy đã trải qua chuỗi trận vòng loại ấn tượng và giao hữu toàn thắng. Nhưng đây là một giải đấu lớn nơi đa số các tuyển thủ Les Bleus đều lần đầu tiên góp mặt. Người ta lo ngại sẽ có tình trạng: thử kêu, đốt tịt.

Bảng D, 23h ngày 11-6, Anh - Pháp; 1h45 ngày 12-6, Ukraine - Thụy Điển

Bước vào trận mở màn, tuyển Pháp có một mất mát nhỏ khi tiền vệ đánh chặn đang lên M’Villa vẫn chưa thể thi đấu nhưng lại đón chào sự trở lại của hàng loạt những trụ cột vừa bình phục chấn thương như Evra, Benzema hay Alou Diarra.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất như HLV Laurent Blanc nói là “tinh thần các cầu thủ đang rất tốt. Chúng tôi muốn có chiến thắng trước Anh để giành lợi thế ngay từ đầu trong một bảng đấu khó khăn”.

Tuyển Anh bước vào giải trong nỗi lo toan bộn bề khi hàng loạt những trụ cột (Lampard, Barry, Cahill) phải ngồi nhà vì dính chấn thương.

Người khỏe mạnh thì không được thi đấu vì treo giò (Rooney) hay Rio Ferdinand (mẫu thuẫn nội bộ). Tam Sư giờ buộc phải lấy bộ khung của Liverpool... đội đứng thứ 8 tại Premier League làm nòng cốt.

Nhưng không phải vì vậy mà tuyển Anh không có những lợi thế nhất định. Họ là một tập thể dày dạn kinh nghiệm và việc được nhập cuộc với tư cách cửa dưới sẽ khiến đội quân của Roy Hoghson thật sự khó lường, nhất là khi họ đối đầu với Pháp, gồm toàn những gương mặt măng non.

Ở một cuộc đấu khác, chủ nhà Ukraine sẽ ra quân gặp Thụy Điển.

Dự đoán: Pháp-Anh: 2-1

Ukraine-Thụy Điển: 1-1

Chuyên gia nhận định

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Anh-Pháp là cuộc đối đầu lịch sử giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ đang được chờ đợi nhất bảng đấu.

Chấn thương đã cướp đi của HLV Blanc một số gương mặt đáng chú ý như Abidal, Sagna nhưng tình trạng này với HLV Hodgson còn tồi tệ hơn nhiều. Cơn bão chấn thương đã cướp đi của người Anh một loạt các trụ cột, rồi thêm Rooney bị treo giò nên đội hình chỉ trung bình.

Trận đại chiến của eo biển Manche giữa Anh và Pháp ở thời điểm xung quanh họ vẫn còn những nỗi nghi hoặc. Dù sao, Pháp cũng nhỉnh hơn, từ hòa đến thắng.

HLV Vương Tiến Dũng: Thụy Điển không được đánh giá cao như Anh và Pháp nhưng đội bóng đến từ bán đảo Scandinavia vẫn luôn tiềm ẩn những bất ngờ rất khó lường.

Trong những giải đấu lớn gần đây, Thụy Điển thường qua được vòng bảng khi nằm chung bảng với đội Anh. Sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp Imbrahimovic, Elmander và các đồng đội.

Trong lúc đó, vì là chủ nhà nên tham vọng của Ukraine rất lớn dù rằng lực lượng trong tay HLV Oleg Blokhin không có quá nhiều tên tuổi. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho những ngôi sao của bóng đá Ukraine như Shevchenko, Voronin, Tymoshchuk… tìm kiếm vinh quang. Dù vậy, Thụy Điển sẽ từ hòa đến thắng.

T.Vũ ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.