Đa số người dân đồng tình việc bỏ HĐND cấp quận/huyện, phường

Đa số người dân đồng tình việc bỏ HĐND cấp quận/huyện, phường
TP - Chiều 6/9, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho hay: kết quả điều tra dư luận xã hội trên địa bàn cho thấy hơn 80% người dân đồng ý không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường.

> Đề xuất không tổ chức bộ máy UBND cấp quận, huyện, phường
> Đề xuất mô hình chính quyền đô thị

Đợt điều tra thực hiện tháng 8 vừa qua, với 500 phiếu khảo sát ở tất cả đối tượng, công chức, đại biểu HĐND, các đoàn thể chính trị và người dân Đà Nẵng.

Đây là lần thứ 2, Đà Nẵng thực hiện điều tra dư luận xã hội về việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường. Trước đó, tháng 11-12/2011, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cùng Ban Tuyên giáo T.Ư khảo sát 800 cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng cho kết quả hơn 60% người được hỏi cho rằng chính quyền các cấp đã “quan tâm nhiều hơn” đến ý chí và nguyện vọng của người dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.